Buôn lậu ở biên giới Long An: Bao giờ hết nóng?

Tang vật vụ buôn lậu trị giá hơn 5,2 tỷ đồng ngày 9/4/2016 bị Hải quan Long An thu giữ.
Tang vật vụ buôn lậu trị giá hơn 5,2 tỷ đồng ngày 9/4/2016 bị Hải quan Long An thu giữ.
TP - Quân số mỏng, trang bị thô sơ, trong khi địa bàn biên giới rộng lớn, sông nước mênh mông, đối tượng buôn lậu liều lĩnh, tinh vi khiến cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại ở Long An gặp muôn vàn khó khăn.

Sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người”

Tỉnh Long An có đường biên giới giáp Campuchia trên 134km. Nơi đây trở thành một trong những điểm trung chuyển hàng lậu lớn từ Campuchia về TPHCM. Trong đó, mặt hàng buôn lậu nhiều nhất là đường cát, thuốc lá và máy móc đã qua sử dụng. Nếu như địa bàn huyện Đức Hòa nóng bỏng các vụ buôn lậu lớn bằng đường sông thì khu vực hai bên cánh gà của cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (huyện Mộc Hóa) và khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ lại liên tục diễn ra các vụ vận chuyển nhỏ lẻ đường và thuốc lá lậu bằng đường bộ.

Ban ngày các đối tượng thường chia nhỏ số lượng thuốc lá, sử dụng xe máy độ chạy từ huyện Đức Hòa về Củ Chi (TPHCM) với số lượng mỗi lần khoảng gần 500 bao/chuyến. Ban đêm, phương tiện chuyên chở mà giới buôn lậu là xe du lịch, xe tải, ghe máy, xuồng cao tốc với lượng hàng lên tới cả ngàn bao thuốc lá, cả trăm bao đường cát/ chuyến. Những mặt hàng này đều sản xuất tại Thái Lan.

Để thực hiện trót lọt các vụ vận chuyển, giới buôn lậu hoạt động có tổ chức chặt chẽ, bố trí “chim mồi” tiền trạm và canh chừng trước trụ sở của lực lượng chức năng, thấy an toàn mới điện thoại cho đồng bọn xuất phát. Khung giờ vận chuyển thường vào 5-6h, 11-13h, 16-17h và 19-20h. Tinh vi hơn, tại tuyến biên giới xã Thái Bình Trung, thuộc huyện Vĩnh Hưng (có lối mở Long Khốt), các đối tượng chở đường lậu còn sử dụng thủ đoạn quay vòng hóa đơn và lấy đường Thái Lan đóng vào bao bì của công ty sản xuất đường Việt Nam rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Khi bị phát hiện, truy đuổi, giới buôn lậu sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người”, lao thẳng xuồng cao tốc vào ca-nô của lực lượng chức năng, lặn xuống sông tẩu thoát hoặc chuồn qua biên giới nước bạn. Theo ông Nguyễn Văn Khánh – Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm, Cục đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ buôn lậu trị giá trên 5 tỷ đồng.

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 8/4, nhận được tin báo của quần chúng, tại khu vực Bến Trâu, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường có đối tượng vận chuyển số lượng hàng hóa đã qua sử dụng từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy Biên phòng tỉnh Long An đã mật phục. Đến 2h ngày 9/4, tổ công tác phát hiện 2 ghe gỗ, trọng tải khoảng 30 tấn/chiếc đang di chuyển theo hướng từ khu vực biên giới ra sông Vàm Cỏ Tây. Đơn vị ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, các đối tượng lập tức đâm ghe vào bờ, nhảy xuống sông tẩu thoát về biên giới. Toàn bộ tang vật gồm máy điều hòa, tủ lạnh, xe máy, loa, ampli, quần áo, thuốc đông y... sau đó được đưa về Cục để xử lý. Lượng hàng lậu này có tổng giá trị  5,2 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 8/6, lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ vụ nhập lậu thuốc là điếu với 1.800 gói thuốc lá hiệu Hero, 4.800 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet. Toàn bộ lượng hàng hóa không xác định được chủ sở hữu.

Cuộc chiến còn lắm gian nan

Theo Trưởng phòng Tham mưu chống buôn lậu và xử lý vi phạm Lê Thị Lục, cả hai vụ bắt hàng lậu lớn nhất 6 tháng vừa qua đều diễn ra trên tuyến đường sông, kênh rạch chằng chịt nên khi bị phát hiện, giới buôn lậu lặn xuống sông tẩu thoát. Như vụ buôn lậu máy móc hơn 5,2 tỷ đồng, khi bị truy đuổi, các đối tượng đã bỏ trốn sang biên giới Campuchia. Người vận chuyển thuê chủ yếu là dân bản địa, rành rõi đường đi lối lại, tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm thuê kiếm tiền. Trong khi các đầu nậu không bao giờ xuất hiện, để lộ danh tính.

Buôn lậu ở biên giới Long An: Bao giờ hết nóng? ảnh 1

Buôn lậu trên tuyến đường sông tỉnh Long An vẫn nóng bỏng.

“Biên giới rộng nhưng địa bàn quản lý kiểm soát hải quan quá hẹp, chỉ bao quanh khu cửa khẩu, lối mở, quân số lại mỏng, trang thiết bị còn thô sơ, đời sống còn nhiều khó khăn. Trong khi phần lớn hoạt động buôn lậu thường diễn ra ngoài địa bàn, cần sự phối hợp đồng bộ của lực lượng biên phòng, công an...” - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An Nguyễn Văn Khánh cho biết thêm.

Cũng theo ông Khánh, pháp luật đã tăng hình thức xử phạt như buôn thuốc lá lậu trên 500 bao sẽ bị xử lý hình sự nên các đối tượng tìm mọi cách “bỏ của chạy lấy người” khi bị truy đuổi. “Ngoài ra, việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân không tham gia tiếp tay buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm và đặc biệt nếu người tiêu dùng nói không với thuốc lá lậu kém chất lượng thì nạn buôn lậu thuốc lá nói riêng, hàng lậu nói chung mới được đẩy lùi triệt để”, ông Khánh nói.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện và bắt giữ 1.250 vụ vận chuyển và kinh doanh hàng nhập lậu, tịch thu trên 1,1 triệu bao thuốc lá ngoại, trên 550.000 kg đường cát, 315 cái máy lạnh, tạm giữ 640 chiếc xe máy, 111 chiếc xe ô tô là phương tiện vận chuyển. Cơ quan có thẩm quyền đã khởi tố 12 vụ với 23 bị can về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

MỚI - NÓNG