Buồn chán, nhân viên bảo vệ vẽ bậy lên bức tranh triệu đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 2 tháng điều tra, cơ quan an ninh xác định thủ phạm phá hoại bức tranh “Three Figures” của họa sĩ Anna Leporskaya là một nhân viên bảo vệ. Bức tranh này được công ty bảo hiểm định giá hơn 1 triệu USD.

Theo Sputnik News, bức tranh “Three Figures” vốn mô tả hình ảnh 3 nhân vật kỳ lạ không có gương mặt. Tuy nhiên một nhân viên bảo vệ - vì buồn chán - đã quyết định “thổi chủ nghĩa hiện thực” vào bức tranh bằng cách dùng bút bi vẽ thêm mắt cho 2 nhân vật.

Buồn chán, nhân viên bảo vệ vẽ bậy lên bức tranh triệu đô ảnh 1

Bức tranh gốc. Ảnh: Daily Mail

Buồn chán, nhân viên bảo vệ vẽ bậy lên bức tranh triệu đô ảnh 2

Và bức tranh sau khi 2 nhân vật được vẽ thêm mắt. Ảnh: Sputnik

Vụ phá hoại được phát hiện hôm 7/12/2021 bởi 2 vị khách đến thăm trung tâm nghệ thuật Yeltsin ở Yekaterinburg (Nga). Vào thời điểm đó, bức tranh “Three Figures” đang được trưng bày trong khuôn khổ triển lãm “Thế giới Phi khách quan/Sự xuất hiện của một nghệ thuật mới”. Bức tranh – ước tính trị giá hơn 1 triệu USD – được trung tâm nói trên mượn từ Phòng trưng bày Tretyakov ở Mátxcơva.

Hôm 8/2, trung tâm nghệ thuật Yeltsin đưa ra tuyên bố về kết quả điều tra sơ bộ.

“Người vẽ mắt cho các nhân vật trong tranh của Anna Leporskaya đã được xác định. Đó là nhân viên của một tổ chức an ninh tư nhân được thuê bảo vệ trung tâm”, trích thông báo. Nhân viên bảo vệ - một người đàn ông 60 tuổi - hiện đã bị sa thải. Nếu bị kết tội phá hoại, người này có thể sẽ phải chịu khoản tiền phạt lên đến 534 USD và lao động cải tạo 1 năm.

Theo trung tâm Yeltsin, tác phẩm “Three Figures” đã được bộ phận phục tranh kiểm tra và lập tức gửi trả lại Mátxcơva. Các vết bút bi được cho là có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng đến bức tranh. Thiệt hại cho bức tranh ước tính khoảng 3.300 USD. Số tiền này do công ty bảo vệ chi trả.

Anna Leporskaya sinh năm 1900 dưới thời Đế quốc Nga và là học trò của nghệ sĩ tiên phong người Nga Kazimir Malevich. Bà nổi tiếng nhất với các tác phẩm sứ nghệ thuật. Bức tranh "Three Figures" được sáng tác trong khoảng thời gian ba năm từ 1932-1934.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.