Brazil mua tổ hợp tên lửa RBS-70 bảo vệ World Cup 2014

Brazil mua tổ hợp tên lửa RBS-70 bảo vệ World Cup 2014
TPO - Lục quân Brazil vừa tiếp nhận các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai RBS-70 theo hợp đồng đã ký với hãng chế tạo Thụy Điển Saab tháng 3/2014. RBS-70 ngay lâp tức được triển khai tại Vòng chung kết World Cup 2014 vào tháng 6 tới.

Theo trang tin Armstrade, Lục quân Brazil đã ký hợp đồng với Saab mua 16 tổ hợp thiết bị của RBS-70 kèm đạn tên lửa Mk.2, 6 thiết bị hỗ trợ huấn luyện và 17 thiết bị nhìn đêm để tăng cường khả năng phòng không tầm thấp… với tổng trị giá khoảng 11,8 triệu USD

Trong đó, RBS-70 sẽ được triển khai trong dịp tổ chức Vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2014 và Thế vận hội mùa Hè năm 2016 theo chỉ đạo của chính phủ nước này.

RBS-70 được thiết kế để vô hiệu hóa các mục tiêu bay thấp. Kết cấu của tổ hợp phù hợp để lắp trên xe chiến đấu hoặc trên hạm.

Ở phiên bản vác vai tiêu chuẩn, RBS-70 gồm giá phóng cơ khí, đạn tên lửa được tích hợp với hệ thống hỗ trợ dẫn bắn cho xạ thủ.

Tầm bắn hiệu quả khi sử dụng đạn tên lửa BOLIDE của RBS-70 NG (phiên bản nâng cấp của RBS-70) là 8km và trần bay mục tiêu khoảng hơn 5km.

Saab đã xuất khẩu hơn 1.600 tổ hợp RBS-70 và 17.000 đạn tên lửa phòng không trang bị cho chúng tới 19 quốc gia trên thế giới.

Hiện tại, đảm nhiệm chức năng phòng không tầm thấp của Lục quân Brazil là MANPADS Igla-S (Nga), xe phòng không tự hành 35mm Gepard 1A2, pháo phòng không Bofors L/70 40mm và Oerlikon GDF-001 35mm.

Sắp tới, lực lượng này còn được bổ sung thêm tổ hợp tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Patnsis-S1 mua từ Nga

Theo Theo Armstrade
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.