Brazil bại trận trước Cameroon, Daniel Alves vẫn lập nên kỷ lục mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù ĐT Brazil gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Cameroon ở lượt trận cuối cùng bảng G World Cup 2022, song hậu vệ kỳ cựu Dani Alves vẫn thiết lập nên kỷ lục đáng nể.

Do Brazil đã chính thức giành vé đi tiếp sau 2 lượt trận nên HLV Tite tung vào sân đội hình gồm phần lớn các cầu thủ dự bị. Tuy chỉ thi đấu với “đội hình B” nhưng Brazil vẫn chơi áp đảo trước Cameroon suốt 90 phút. Đáng tiếc là các chân sút của họ lại quá phung phí cơ hội.

Dứt điểm kém cộng với thoáng sơ hở của hàng thủ trong những phút bù giờ nên Brazil đã bất ngờ để thua 0-1 trước Cameroon. Tiền đạo Vincent Aboubakar là tác giả của bàn thắng duy nhất vào phút 90+2.

Brazil bại trận trước Cameroon, Daniel Alves vẫn lập nên kỷ lục mới ảnh 1
Daniel Alves là cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu cho ĐT Brazil ở World Cup.

Kết thúc bảng G, Brazil dẫn đầu với 6 điểm như Thuỵ Sĩ nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+2 so với +1). Đối thủ của đội bóng xứ sở Samba ở vòng 1/8 World Cup 2022 là Hàn Quốc. Trong khi đó, Thuỵ Sĩ phải chạm trán Bồ Đào Nha.

Ở trận đấu vừa qua, HLV Tite thực hiện tới 9 sự thay đổi nhân sự nơi đội hình xuất phát, nhiều nhất trong 1 trận đấu của Brazil tại World Cup kể từ trận gặp Bồ Đào Nha năm 1966 (cũng có 9 sự thay đổi).

Đây là lần đầu tiên, Brazil để thua 1 đại diện của châu Phi ở đấu trường World Cup. Trong 7 trận trước đó, “Selecao” toàn thắng (ghi 20 bàn và để lọt lưới 2 bàn, có 5 trận giữ sạch lưới).

Thất bại của Brazil trước Serbia khiến World Cup 2022 không thể chứng kiến đội tuyển nào toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh xảy ra điều này từ năm 1994.

Với việc được HLV Tite xếp đá chính, hậu vệ cánh phải Daniel Alves trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ra sân cho ĐT Brazil trong 1 trận đấu tại World Cup (39 tuổi 210 ngày).

Vincent Aboubakar là cầu thủ đầu tiên ghi bàn và bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu tại World Cup kể từ Zinedine Zidane của ĐT Pháp (gặp Italia trong trận chung kết năm 2006).

Đồng thời, Aboubakar cũng là cầu thủ châu Phi thứ 3 có thể “xé lưới” Brazil ở đấu trường World Cup. Trước đây, Didier Drogba (Bờ Biển Ngà, năm 2010) và Joel Matip (Cameroon, 2014) từng làm được điều tương tự.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.