BOT Cai Lậy yên ắng khi xả trạm cả ngày

TPO - Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn, ùn tắc trong ngày đầu thu phí trở lại, trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang hôm nay (1/12) yên ắng khi xả trạm cả ngày.
BOT Cai Lậy yên ắng khi xả trạm cả ngày ảnh 1

9 giờ sáng 30/11, trạm BOT Cai Lậy ở Tiền Giang chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng xả trạm. Tuy nhiên, người dân và tài xế tiếp tục phản ứng gay gắt bằng cách mua vé qua trạm bằng tiền mệnh giá lớn - nhỏ khác nhau gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng buộc nhà đầu tư phải xả trạm nhiều lần trong ngày.

BOT Cai Lậy yên ắng khi xả trạm cả ngày ảnh 2

Cảnh ùn tắc tại BOT Cai Lậy trong ngày thu phí trở lại

BOT Cai Lậy yên ắng khi xả trạm cả ngày ảnh 3

BOT Cai Lậy vắng tanh trong ngày thứ 2 hoạt động trở lại khi xả trạm cả ngày. Ảnh: Kim Hà

BOT Cai Lậy yên ắng khi xả trạm cả ngày ảnh 4

Xe máy thong thả chạy trong làn đường xe ô tô. Ảnh: Kim Hà

BOT Cai Lậy yên ắng khi xả trạm cả ngày ảnh 5

Phòng vé không một bóng nhân viên thu phí. Ảnh: Kim Hà.

BOT Cai Lậy yên ắng khi xả trạm cả ngày ảnh 6

Mỗi chốt một bảo vệ ngồi canh giữ. Ảnh: Kim Hà.

BOT Cai Lậy yên ắng khi xả trạm cả ngày ảnh 7

Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang thông tin: “Sở GTVT Tiền Giang đang làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ GTVT. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đang cử đoàn công tác vào làm việc với tỉnh Tiền Giang để bàn hướng xử lý”. Trong ảnh: Không còn cảnh hỗn loạn. Ảnh: Kim Hà.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".