Bóng đá Việt và giấc mơ 2014

Người hâm mộ mong muốn tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn đẹp mắt nhưng hiệu quả của các cầu thủ U19 VN (trắng) trong năm 2014. Ảnh: VSI
Người hâm mộ mong muốn tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn đẹp mắt nhưng hiệu quả của các cầu thủ U19 VN (trắng) trong năm 2014. Ảnh: VSI
TP - Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2013 đầy thăng trầm, bắt đầu năm mới với nhiều cơ hội, thách thức.

Năm 2013, cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam đều gây thất vọng lớn với người hâm mộ cả nước khi thất bại ở giải đấu khu vực và châu lục. Ngược lại, ĐT bóng đá nữ Việt Nam và ĐT U19 được đánh giá là khá thành công. Họ là những niềm hy vọng thay đổi lịch sử bóng đá nước nhà trong năm 2014, là động lực giúp ĐTQG và U23 Việt Nam có những thay đổi về chất, hướng đến thành công tại AFF Cup và Asian Games.

Bóng đá nữ và giấc mơ World Cup

Trong đề án “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, VFF đặt mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2030. Mục tiêu ấy có thể rút ngắn khi ĐT bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử: Giành vé dự World Cup 2015 tại Canada. Và giấc mơ World Cup sẽ hiện hình vào tháng 5 này khi vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 khởi tranh tại Việt Nam.

Theo bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Australia, Nhật Bản, và Jordan. Còn ở bảng B gồm 4 đội: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar. Chính vì vậy, thầy trò HLV Trần Vân Phát chỉ hy vọng giành vị trí thứ 3 tại vòng bảng, qua đó đá play-off để giành vé dự World Cup với đội đứng thứ 3 bảng B, rất có thể là Thái Lan hay Myanmar.

Với lợi thế sân nhà cùng thời cơ ngàn năm có một, thầy trò HLV Trần Vân Phát đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Và để có thể bước qua ngưỡng cửa này, Tổng cục TDTT và VFF đã thống nhất đầu tư mức kinh phí khoảng 12 tỷ đồng, đưa đội tuyển đi tập huấn tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Australia.

Bên cạnh đó, quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng khẳng định: Để hoàn thành mục tiêu lịch sử của bóng đá nữ trong năm, ngay từ Giải vô địch quốc gia nữ 2014 chất lượng chuyên môn sẽ được cải thiện.

Niềm cảm vọng U19

U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện HAGL-Arsenal JMG là niềm cảm hứng, niềm hy vọng với người hâm mộ bóng đá nước nhà trong năm 2013 khi họ lần lượt giành Á quân U19 Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U19 châu Á đầy thuyết phục. Và bây giờ, sau ĐT nữ Việt Nam, U19 Việt Nam cũng là những người nắm cơ hội dự VCK U20 thế giới 2015 nếu lọt vào tốp 4 giải U19 châu Á sẽ được tổ chức tại Myanmar vào tháng 10.

Sau Giải U19 quốc tế vừa qua, U19 Việt Nam đã nhận được rất nhiều bài học và nhận thấy được cả khoảng cách của mình với các đội bóng châu lục, thế giới. Chính vì vậy, VFF cùng với Tập đoàn HAGL đã lên kế hoạch cho thầy trò HLV Guillaume Graechen đi tập huấn tại châu Âu và Nhật Bản từ tháng 3 tới. Các cầu thủ U19 sẽ có thêm cơ hội cọ xát với những đối thủ mạnh nhằm tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho giải đấu châu lục.

ĐTVN và AFF Cup

ĐTVN chính là bộ mặt của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trong 2 năm qua lại thua thảm hại ở sân chơi khu vực. Còn ở sân chơi vòng loại Asian Cup 2015, ĐTVN thua trắng 5 trận và chắc chắn đã bị loại. Có thể nói, những gì mà ĐT Việt Nam và cả U23 VN đã thể hiện cho thấy bóng đá Việt Nam đang đi xuống so với mặt bằng chung của khu vực.

Năm 2014, đội bóng áo đỏ sẽ có cơ hội lấy lại hình ảnh của mình tại AFF Cup 2014 khi Việt Nam là một trong 2 nước đồng đăng cai vòng bảng. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng ĐTVN sẽ thi đấu thành công tại đấu trường khu vực và ít nhất là vào đến vòng bán kết. Trong khi đó, dù không được kỳ vọng ở Asian Games 2014 nhưng vẫn hy vọng, U23 Việt Nam có một bộ mặt mới, sáng sủa hơn sau khoảng tối SEA Games 27.

Sau ĐT nữ Việt Nam, U19 Việt Nam cũng là những người nắm cơ hội dự VCK U20 thế giới 2015 nếu lọt vào tốp 4 giải U19 châu Á sẽ được tổ chức tại Myanmar vào tháng 10.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.