Có 25 kết quả :

Ở nhà nhất mẹ nhì con…

Ở nhà nhất mẹ nhì con…

TP - Không lâu sau khi đoàn thể thao Việt Nam trở về từ Asian Games 17 ở Incheon với việc không thể hoàn thành chỉ tiêu giành huy chương, tới lượt ĐT U19 Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ không thể hiện thực hóa giấc mơ đoạt vé tham dự VCK U20 thế giới năm 2015 như lời hứa đặt ra trước lúc lên đường tham dự VCK U19 châu Á 2014 đang diễn ra tại Myanmar.
Hà Thanh lỡ ASIAD 17

Hà Thanh lỡ ASIAD 17

TP - Chiến dịch chinh phục huy chương ASIAN Games (ASIAD) 17 của đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) sẽ gặp khó khăn do VĐV nam Nguyễn Hà Thanh bị chấn thương trong một buổi tập và không thể tham dự giải. 
Gần 550 VĐV tham gia Giải điền kinh quốc tế TPHCM 2014

Gần 550 VĐV tham gia Giải điền kinh quốc tế TPHCM 2014

TP - Có gần 550 VĐV của 9 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự Giải điền kinh quốc tế TPHCM lần thứ 21 năm 2014. Ngoài 450 VĐV của 35 đoàn của nước chủ nhà, giải còn thu hút gần 100 VĐV của các đoàn Thái Lan, Hồng Công, Singapore, Malaysia, Philippines, Campuchia, Tajikistan, Hàn Quốc. 
Nguyễn Đăng Đức Bảo đánh bại Nguyễn Văn Lai ở cự li 10km nam tuyển. Ảnh; Hoàng Anh.

Việt dã với Asian Games

TP - Sự thất bại của các tuyển thủ quốc gia trong cuộc đua sáng chủ nhật 23/3 là sự kiện rất đáng chú ý đối với các nhà chuyên môn, cho dù đây không phải là kết quả quá gây sốc.
Cung thủ Nguyễn Tiến Cương giành HCV SEA Games 27. ảnh: VSI

VĐV bắn cung 'chê' chuyên gia ngoại

TP - Việc thuê chuyên gia nước ngoài của bộ môn bắn súng-bắn cung (Tổng cục TDTT) vấp phải sự phản ứng của một số VĐV. Môn bắn cung hiện được đầu tư mạnh để hướng tới giành HCV tại Asian Games 14, diễn ra ở Hàn Quốc vào cuối năm.
Cưỡi hổ Asian Games

Cưỡi hổ Asian Games

TP - Giành được quyền đăng cai Á vận hội - Asian Games 18 (năm 2019), đồng nghĩa với việc Việt Nam đã ở thế cưỡi hổ. Làm thế nào để nước ta hoàn thiện cơ sở vật chất thi đấu, giành ít nhất 10 HCV?
Thể thao Việt Nam 2012: Bức tranh màu xám

Thể thao Việt Nam 2012: Bức tranh màu xám

TP - TTVN bước vào năm 2012 với nhiều hy vọng, khi liên tiếp đón tin vui nhiều VĐV giành vé chính thức dự Olympic London hay sự ra đời của VPF để tổ chức sân chơi bóng đá chuyên nghiệp tốt hơn. Song rốt cuộc năm 2012 khép lại với quá nhiều sự kiện đáng buồn lo.