Bốn người được ghép tim, gan, thận từ người hiến tặng

Bốn người được ghép tim, gan, thận từ người hiến tặng
TPO- Ngày 15-4, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức cho biết, BV vừa tiến hành ghép thành công tim, gan, thận cùng lúc cho 4 bệnh nhân từ nguồn hiến tặng của gia đình một nạn nhân bị tai nạn giao thông chết não.

Bốn người được ghép tim, gan, thận từ người hiến tặng

TPO- Ngày 15-4, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức cho biết, BV vừa tiến hành ghép thành công tim, gan, thận cùng lúc cho 4 bệnh nhân từ nguồn hiến tặng của gia đình một nạn nhân bị tai nạn giao thông chết não.

Bệnh nhân được ghép tim đang hồi phục sức khỏe rất tốt
Bệnh nhân được ghép tim đang hồi phục sức khỏe rất tốt. Ảnh: Khánh An

Trước đó, ngày 12-4, gia đình bệnh nhân bị tai nạn giao thông chết não đã tự nguyện hiến cho BV Việt Đức 1 quả tim, 1 lá gan, 2 quả thận và 2 giác mạc (BV Mắt Trung ương đã sang lấy giác mạc) để giúp cứu sống các bệnh nhân hiểm nghèo đang cần ghép tạng.

Ngay sau khi nhận được nguồn tạng hiến này, BV Việt Đức đã nhanh chóng chọn các bệnh nhân cần ghép (chọn ngẫu nhiên trong số rất nhiều bệnh nhân đăng ký ghép tại BV trên cơ sở cùng nhóm máu với người hiến) và lập tức triển khai cùng lúc 4 ca ghép.

Hai ca ghép thận hoàn thành sau gần 3 giờ đồng hồ, ca ghép tim sau 4 giờ và phức tạp nhất là ca ghép gan phải thực hiện trong 8 giờ. Để có thể cùng lúc tiến hành 4 ca ghép này, BV đã phải hoãn gần 100 ca mổ phiên, huy động 150 bác sĩ và cán bộ y tế tham gia các kíp phẫu thuật, cộng với việc chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác.

Đến chiều 15-4, 2 bệnh nhân ghép thận đã tỉnh táo, đi lại được. Hai bệnh nhân ghép tim và gan cũng đã có thể nói chuyện được, các chỉ số sau ghép tốt, bước đầu khẳng định đã thành công.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, người được ghép tim là bệnh nhân nam ở Hải Phòng, ngoài 50 tuổi, bị bệnh van tim, đã suy tim rất nặng, nếu không được ghép sẽ tử vong. Người được ghép gan ở Hà Nội, còn 2 người được ghép thận 1 ở Hà Nội, 1 ở miền Nam. Ca phẫu thuật hoàn toàn do các bác sĩ của BV thực hiện.

Nhân sự kiện lớn này của ngành y tế Việt Nam, chiều 15-4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tới thăm và chúc mừng thành công của tập thể cán bộ, bác sĩ BV Việt- Đức, đồng thời thưởng “nóng” cho BV 50 triệu đồng.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG