Bốn chủ tịch tỉnh, thành phố không tiếp dân ngày nào

0:00 / 0:00
0:00
ĐBQH tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm, TPHCM.
ĐBQH tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm, TPHCM.
TPO - Dự thảo báo cáo giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND các cấp cho thấy có 4 chủ tịch tỉnh, thành phố không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng qua.

Chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào Báo cáo giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND các cấp.

Theo dự thảo báo cáo, về cơ bản chủ tịch UBND cấp tỉnh đã tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tuy nhiên, hầu hết không bảo đảm theo quy định của Luật Tiếp công dân, số lượng ngày tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh tính bình quân trên địa bàn toàn quốc không đạt 50% theo quy định. Chủ tịch tỉnh tiếp dân bảo đảm theo quy định 18 ngày/18 tháng chỉ có 2 người là Đồng Tháp và Ninh Thuận.

Chủ tịch tỉnh tiếp công dân đạt từ 1/2 thời gian quy định trở lên là 13 người; tiếp dân đạt dưới 1/2 quy định là 45 người…

Đặc biệt, dự thảo báo cáo nêu rõ, trong kỳ giám sát 18 tháng nhiều người chỉ tiếp dân một, hai ngày thậm chí có người không tiếp dân ngày nào.

Tại nhiều địa phương, chủ tịch ủy quyền cho cấp phó hoặc chánh thanh tra tỉnh, trưởng ban tiếp công dân tiếp dân thay. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại, phản ánh liên quan đến chế độ chính sách; trình báo, phản ánh tình hình an ninh trật tự; đề nghị thực hiện các quyết định đã có hiệu lực…

Báo cáo của các địa phương cho thấy, qua tiếp công dân, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân để xem xét giải quyết, trả lời những đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền hoặc hướng dẫn công dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với đơn khiếu nại, tố cáo thì giải quyết theo quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kiến nghị Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ đạo thường trực các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quốc hội, Chính phủ xem xét nghiên cứu sửa đổi Luật Tiếp công dân phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp theo hướng mở là lãnh đạo UBND các cấp (gồm chủ tịch và các phó chủ tịch tiếp công dân chứ không quy định cứng chỉ có chủ tịch UBND phải trực tiếp tiếp công dân như Luật Tiếp công dân hiện hành) nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng thời ban hành quy định biện pháp chế tài làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do không thực hiện tiếp công dân, không trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm trễ để xảy ra vụ việc bức xúc, đông người, kéo dài.

MỚI - NÓNG