Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng là sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 18/3, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Diễn đàn ”Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng - Sứ mệnh cao cả thiêng liêng của Đoàn”. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023 của Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Phát biểu đề dẫn diễn đàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Trần Linh cho biết, xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Vì vậy, trong những năm qua, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng là sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn ảnh 1

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Trần Linh phát biểu đề dẫn Diễn đàn.

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung, triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Nâng cao năng lực tổ chức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đoàn viên, thể hiện trên các mặt.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Trần Linh cũng thẳng thắn nêu ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện. Cụ thể, việc quản lý đoàn viên hiện nay chưa tốt, thủ tục kết nạp đoàn viên mới ở một số nơi chưa đảm bảo quy trình, quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, trong xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên còn chậm.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng là sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn ảnh 2

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Trần Linh chủ trì Diễn đàn.

Việc luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng chưa đạt chỉ tiêu đề ra…

Diễn đàn được tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai các mô hình, giải pháp trong công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng trong thời gian qua, đồng thời nghiên cứu, thảo luận đưa ra những phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đã có 14 ý kiến tham luận tại Diễn đàn.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Trần Linh đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề như: Thực trạng công tác tổ chức xây dựng đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện; Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện tại đơn vị.

Đề xuất, thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, tăng cường công tác rèn luyện đoàn viên để bổ sung lực lượng đoàn viên ưu tú cho Đảng; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Chủ động tham mưu, đề xuất công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới.

Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là vinh dự, nhiệm vụ then chốt

Tham luận về công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú trong khối các cơ quan tỉnh, anh Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh khẳng định, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xem xét kết nạp vừa là niềm vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng, then chốt của tổ chức Đoàn; là sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của tổ chức Đoàn và mỗi một cán bộ Đoàn, đoàn viên.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng là sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn ảnh 3

Anh Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú trong Khối các cơ quan tỉnh, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm túc những quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của tổ chức Đoàn các cấp, anh Nguyễn Công Minh đưa ra 5 yếu tố gồm: “Tính khoa học; Tính cụ thể hóa, từ yếu tố khoa học, tổ chức Đoàn các cấp cần có sự cụ thể hóa để phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình; Tính chủ động là trọng tâm nhiệm vụ của Đoàn trong công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú; Tính thông tin; Tính tự giác trong việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên có động cơ đúng đắn, mạnh dạn thể hiện, phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng; tự giác tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa tổ chức, cá nhân.

Đại úy Nguyễn Hồng Thành - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã tham luận về “Thực trạng và giải pháp phát triển Đảng từ Đoàn viên ưu tú trong Khối lực lượng vũ trang”. Qua đó, đề xuất một số giải pháp như tập trung triển khai các mô hình nhóm như "Chi bộ Tiểu đội", “Chi bộ Trung đội” nhằm bồi dưỡng đảng viên là lính nghĩa vụ; Tham mưu tổ chức các lớp học đối tượng Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng là sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn ảnh 4
Đại úy Nguyễn Hồng Thành - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã tham luận tại Diễn đàn.

Các cấp ủy Đảng, các cơ sở Đoàn quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, lý tưởng cho đoàn viên. Xem đây là hoạt động thường xuyên, liên tục và có tính định hướng về quan điểm, lý luận trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Các cấp ủy Đảng, các cơ sở Đoàn cần quan tâm, sâu sát phát hiện những “hạt giống đỏ”, những “nhân tố tích cực” thực sự là đoàn viên ưu tú, đồng thời phân công đảng viên kèm cặp, giáo dục, giúp đỡ, từ đó giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, anh Lê Văn Lương - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đánh giá cao về tinh thần của đại biểu, chất lượng các bài tham luận. Phát huy các kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với các hoạt động thực tiễn của đoàn viên tại cơ sở.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng là sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn ảnh 5

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu kết luận Diễn đàn.

Chú trọng công tác tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Tham mưu cho Đoàn cấp trên thường xuyên làm việc với cấp ủy cùng cấp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Phát huy vai trò nêu gương, nhân tố tích cực, tiêu biểu của các đồng chí được tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc, trao giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh, làm hạt nhân nòng cốt để lan tỏa, tạo động lực để mỗi đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ Đoàn phấn đấu, rèn luyện tích cực, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là một sứ mệnh cao cả, thiêng liêng mà Đảng giao cho Đoàn. Chúng ta tin tưởng rằng, bằng sự nỗ lực hết mình, các cấp bộ Đoàn sẽ có được những đoàn viên có lý tưởng, đủ phẩm chất, đạo đức, có nhận thức đúng đắn, hiểu, tin, sẵn sàng đi theo con đường cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ”, anh Lê Văn Lương nhấn mạnh.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.