Bộ trưởng nông nghiệp công khai số điện thoại cá nhân, email xin nhận hiến kế từ người dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại “Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp” mới đây, sau khi lắng nghe hơn 3 tiếng đồng hồ những chia sẻ, đóng góp tâm huyết của các kiều bào, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã gửi gắm những tâm tư, kỳ vọng đến bà con.

"Từ nay về sau, quý vị hãy nhớ rằng ở Việt Nam, ở trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tại số 2 Ngọc Hà, nếu cần trút bầu tâm sự, hiến kế, hỗ trợ kết nối, giải quyết khó khăn, quý vị chỉ cần gõ vài chữ, ấn nút gửi là sẽ tới đây. Các tin nhắn sẽ được phản hồi dù bất kì khoảng cách địa lý nào, thời gian nào. Bởi khoảng cách gần nhất là từ trái tim đến trái tim”.

Những lời gan ruột trên được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ tại diễn đàn. Đây là lần đầu tiên Bộ NN&PTNT tổ chức một cuộc kết nối kiều bào để chung tay thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư vào nông nghiệp.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, hiện nay, các sản phẩm nông sản của Việt Nam đã xuất khẩu đi 190 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thành quả đó có sự đóng góp từ các kiều bào, bởi mỗi người đều trở thành kênh phân phối quan trọng đưa nông sản Việt đi khắp bốn phương. Đóng góp của kiều bào còn phải kể đến tri thức khi họ đã chia sẻ và đưa những công nghệ mới vào sản xuất. Điển hình như nuôi tôm công nghệ cao, phân bón thông minh, bao bì bảo quản nông sản đa lớp.

Ông Hoan cho biết, thông điệp của Bộ NN&PTNT trong năm 2022 là “Tư duy mở - Hành động nhanh - Kết quả thật”. Song hiện nay, Bộ NN&PTNT chỉ có hơn 1.000 nhân sự, lâu lâu cũng mới được đi nước ngoài một vài chuyến như “cưỡi ngựa xem hoa” nên cần đóng góp của tất cả kiều bào ở khắp nơi trên thế giới.

Mặc dù cùng mang dòng máu Việt, tâm hồn Việt nhưng đôi khi quốc tịch và văn hóa làm việc khác nhau có thể tạo ra những trắc trở. Nhưng các kiều bào hãy cùng nhau cố gắng, mỗi người hãy vượt qua cảm xúc của mình để đóng góp chung cho quê hương, đất nước.

“Mỗi chúng ta hãy ủng hộ, giới thiệu một sản phẩm giúp bà con nông dân. Một ý tưởng, một sáng kiến, một công nghệ nhỏ thôi được giới thiệu từ những nước tinh hoa, hiện đại về Việt Nam chính là biểu hiện của lòng yêu nước.

Nếu những thông tin, công nghệ, ý tưởng, sáng kiến đó được đón nhận, phản hồi và nhân rộng, tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ làm được một điều gì đó dù chưa thể hình dung ngay nhưng chắc sẽ kì vĩ lắm và sẽ mang lại một giá trị cho đất nước, cho nền nông nghiệp và cho người nông dân”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kêu gọi.

Tại chương trình, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã công khai chia sẻ số điện thoại, địa chỉ email, zalo, viber của mình. “Tôi muốn bằng những phương tiện kết nối đó, những vấn đề đưa ra có thể giải quyết kịp thời trong một khoảng thời gian nhanh nhất. Bộ NN&PTNT và Bộ trưởng cũng phải hành động nhanh hơn bởi vì ngoài kia gió đang thổi, chúng ta mượn sức gió để bay cao, bay xa hay chấp nhận đứng lại để ngọn gió xô ngã?”, ông Hoan trăn trở.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kêu gọi người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, kiều bào, nhà khoa học... có bất kỳ phản ánh, đóng góp, hiến kế nào có thể gửi về số điện thoại của Bộ trưởng: 0913.887.270.

Email: minhhoan1961@gmail.com

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.