Bộ trưởng Nội vụ Anh nguy cơ mất chức sau phát biểu về Palestine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tương lai chính trị của Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman đang ở thế bấp bênh vì cơn thịnh nộ của những thành viên đảng Bảo thủ, sau khi bà gọi các cuộc tập trung ủng hộ Palestine ở Anh là “tuần hành hận thù” và chỉ trích cảnh sát.
Bộ trưởng Nội vụ Anh nguy cơ mất chức sau phát biểu về Palestine ảnh 1

Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman. (Reuters)

Trong một bài bình luận đăng trên báo The Times ngày 9/11, bà Braverman nói rằng cảnh sát “chơi trò thiên vị” và hành động nhẹ tay với các cuộc biểu tình diễn ra tại Anh ủng hộ người Palestine ở Dải Gaza. Bà gọi những người tham gia tuần hành là “đám ủng hộ Palestine”.

“Nội dung không được thống nhất với Số 10 (Phố Downing)”, người phát ngôn của Thủ tướng Rishi Sunak nói với các phóng viên về quan điểm của Thủ tướng Anh.

Thủ tướng Rishi Sunak chịu sức ép phải sa thải bà Braverman, nhưng người phát ngôn Max Blain nói rằng người đứng đầu Chính phủ Anh vẫn hoàn toàn tin tưởng bà.

Cấp phó của Thủ tướng Sunak tổ chức các cuộc họp trong tuần này để bàn về kế hoạch thay đổi nội các, với khả năng thực hiện cuộc cải tổ ngay trong tuần tới, Bloomberg đưa tin ngày 9/11.

Vốn được coi là nhà lãnh đạo tiềm năng của đảng Bảo thủ trong tương lai, bà Braverman liên tục đưa ra quan điểm cực hữu về các vấn đề như đa văn hóa và nhập cư, vấp phải chỉ trích gay gắt của Công đảng đối lập.

Theo truyền thông Anh, chưa có thông tin nào mới về khả năng Thủ tướng Sunak sẽ có hành động bất lợi với bà Braverman.

Lập trường của Bộ trưởng Braverman đối với các hoạt động chính trị ủng hộ Palestine trước đây đã bị chỉ trích, như cho rằng việc vẫy cờ Palestine có thể là một hành vi phạm tội hình sự.

Bà Braverman viết trong bài đăng trên The Times: “Tôi không tin rằng những cuộc tuần hành này chỉ đơn thuần là lời kêu gọi giúp đỡ cho Dải Gaza. Đó là sự khẳng định về tính ưu việt của một số nhóm nhất định, đặc biệt là những người Hồi giáo, như chúng ta thường thấy ở Bắc Ireland”.

Những người bảo thủ cho rằng phát biểu của bà gây chia rẽ và làm suy yếu cảnh sát.

Những người chỉ trích cho rằng bà Braverman đang muốn chuẩn bị một cuộc tranh cử lãnh đạo đảng nếu đảng Bảo thủ mất quyền lực trong cuộc bầu cử dự kiến ​​vào năm tới.

Các cuộc biểu tình lớn vào dịp cuối tuần diễn ra ở London trong suốt tháng qua, với hàng chục nghìn người xuống đường phản đối Israel ném bom không ngừng vào Dải Gaza và yêu cầu Chính phủ Anh kêu gọi ngừng bắn.

Đây không phải lần đầu tiên vị bộ trưởng cánh hữu gây tranh cãi. Cách đây không lâu, bà Braverman nói rằng vô gia cư là một “lựa chọn về lối sống”. Bà gây khó chịu cho Pakistan sau khi nói rằng đàn ông Pakistan “có những giá trị văn hóa khác với các giá trị của Anh”.

Gần đây, bà thăm Rwanda để thảo luận về thỏa thuận để Anh trả lại những người tị nạn và di cư không có giấy tờ. Bà bị chỉ trích gay gắt khi so sánh sự xuất hiện của những người xin tị nạn trên bờ biển phía nam nước Anh như một "cuộc xâm lược".

Theo Reuters
MỚI - NÓNG