Bộ trưởng GTVT ra hạn nộp đề án hạn chế xe cá nhân

Bộ trưởng GTVT ra hạn nộp đề án hạn chế xe cá nhân
TP - Ngày 28-10, tin từ Bộ GTVT cho biết, Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký văn bản yêu cầu thời hạn để Hà Nội và TP HCM gửi Đề án hạn chế phương tiện cá nhân (về Bộ) là ngày 15-1-2012.

Phép màu cho giao thông Hà Nội?

Theo đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói rõ, mục đích việc này nhằm đảm bảo sự phù hợp và tính thực thi của các giải pháp khi áp dụng. Cụ thể, Bộ GTVT đề nghị 2 thành phố lớn nhất nước thành lập Ban xây dựng Đề án và xúc tiến xây dựng đề án để hoàn thành, và UBND thành phố phải chỉ đạo xây dựng.

Trước đó, trong Nghị quyết 88 về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Chính phủ giao Bộ GTVT và 2 thành phố trên xây dựng đề án hạn chế phương tiện cá nhân trình Chính phủ quý IV/2012. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định quý I/2012 sẽ trình Chính phủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.