Bộ trưởng An ninh Lesotho bị bắt vì trốn lệnh phong tỏa đi mua rượu

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Bộ trưởng An ninh công cộng Lesotho đã bị bắt sau khi bị phát hiện vi phạm lệnh phong tỏa để đi mua rượu.

Trước đó, ông Lehlohonolo Moramotse - Bộ trưởng An ninh công cộng Lesotho bị bắt gặp đi mua rượu trong khi nước này đang áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc trong 24 ngày, dự kiến kết thúc vào cuối ngày 21/4. 

Đoạn video ghi lại cảnh ông Moramotse cùng hai người đàn ông khác ôm thùng rượu chất lên xe đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Bộ trưởng dự kiến phải trình diện vào thứ Hai, 20/4, nhưng bị bắt sau đó cùng ngày tại trụ sở cơ quan công an ở thủ đô Maseru.

“Tôi xác nhận thông tin ông Moramotse đã bị bắt tối 20/4”, phát ngôn viên cơ quan an ninh Mpiti Mopeli nói. “Ông phải đối mặt với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa.”

Bộ trưởng được thả vào sáng sớm thứ Ba, theo lệnh của tòa án tối cao.

Lesotho là quốc gia duy nhất ở Nam Phi chưa ghi nhận ca mắc COVID-19.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thomas Thabane vẫn ban hành lệnh phong tỏa, bắt đầu từ 29/3, nhằm ngăn chặn nguy cơ đại dịch COVID-19 xâm nhập Lesotho,

Tính đến thời điểm hiện tại, Nam Phi đã ghi nhận tổng cộng 3.300 ca mắc COVID-19.

Theo Theo Times Live
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.