COVID-19: Nga mở cửa bệnh viện 800 giường, Tây Ban Nha cho trẻ em ra đường chơi

Ảnh minh họa: Tass
Ảnh minh họa: Tass
TPO - Bệnh viện dã chiến tại Moscow (Nga) bắt đầu được xây dựng từ ngày 12/3, và đã đón 20 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên.

- Một bệnh viện dã chiến ở Moscow (Nga) sau 30 ngày xây dựng đã tiếp nhận 20 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên, chính quyền thành phố cho biết hôm qua, 21/4.

Theo tuyên bố, bệnh viện này có 800 giường, nhưng nếu cần thiết có thể tăng lên 900 giường. Tất cả các giường bệnh đều được tích hợp hệ thống oxy dành để điều trị cho những người bị suy hô hấp, và có thể được chuyển đổi thành phòng chăm sóc đặc biệt nếu cần.

Bệnh viện được trang bị phòng thí nghiệm tại chỗ, có thể thực hiện tới 10.000 xét nghiệm/ngày.

Tại bệnh viện có 500 bác sĩ, y tá. Nhưng con số này có thể sẽ tăng lên tới 1.000.

Việc xây dựng bệnh viện được tiến hành từ ngày 12/3, khi Thị trưởng Moscow, ông Serge Sobyanin tuyên bố sẽ tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe tại địa phương và giảm tải các cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm khác đang bị quá tải bệnh nhân COVID-19.

- Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Fadela Chaib hôm qua cho biết tất cả các bằng chứng hiện có đều chứng minh virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ dơi, không phải từ phòng thí nghiệm.

“Lúc này, chưa thể xác định chính xác nguồn gốc của virus gây ra đại dịch COVID-19”, ông Chai nói trong một cuộc họp ngắn tại Geneva. “Tuy nhiên, tất cả các bằng chứng hiện có đều cho thấy đây là virus có nguồn gốc từ động vật trong tự nhiên, không phải sản phẩm của con người. Loại virus này có thể đã lây lan từ dơi. Nhiều nhà nghiên cứu đã xem xét đặc điểm bộ gen của virus này. Và họ đã phát hiện ra các bằng chứng cho thấy đây không phải là sản phẩm phòng thí nghiệm.”

Ông Chaib nhấn mạnh các quốc gia nên tập trung vào những thông tin chính thống thay vì đồn đoán về nguồn gốc của virus.

- Lễ hội San Fermin - lễ hội bò tót ở Pamplona (Tây Ban Nha) diễn ra tháng 7 hàng năm - đã chính thức bị hủy bỏ trong năm nay do đại dịch COVID-19.

Thông tin này được đưa ra bởi Thị trưởng thành phố, ông Ana Elizalde.

Đây là lần thứ 5 trong lịch sử lễ hội bò tót bị hủy bỏ.

- Bắt đầu từ cuối tuần này, 26/4, Tây Ban Nha sẽ cho phép trẻ em dưới 14 tuổi đi dạo, và được phép đi cùng cha mẹ trong các chuyến đi phục vụ mục đích thiết yếu như đi mua thực phẩm, thuốc men.

Trước đó, chính quyền Tây Ban Nha đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ khi người dân liên tục yêu cầu được cho trẻ em ra ngoài chơi, trong bối cảnh nước này đang áp dụng lệnh phong tỏa chặt chẽ để phòng dịch COVID-19.

- Trung Quốc hôm qua ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó có 7 ca nội địa và 23 ca từ nước ngoài.

Thêm 42 ca không có triệu chứng được phát hiện, nhưng không có thêm ca tử vong.

Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Trung Quốc không có ca tử vong vì COVID-19.

- Singapore - quốc gia từng được khen ngợi về khả năng chống dịch - mới đây đã ghi nhận làn sóng ca bệnh mới, buộc Thủ tướng Lý Hiển Long phải tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa thêm 4 tuần, đến ngày 1/6.

- Đan Mạch hôm qua tuyên bố sẽ tiếp tục cấm các cuộc tụ tập quy mô trên 500 người đến ít nhất ngày 1/9.

COVID-19: Nga mở cửa bệnh viện 800 giường, Tây Ban Nha cho trẻ em ra đường chơi ảnh 1  
Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG