Bộ Tài chính yêu cầu bình ổn giá dịp Tết Đinh Dậu

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Bộ Tài chính vừa có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, đảm bảo nguồn cung hàng hóa, giá cả ổn định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính các địa phương phối hợp cơ quan liên quan tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn. Trong đó đặc biệt lưu ý tới các mặt hàng, dịch vụ phục vụ nhu cầu tết như lương thực, thực phẩm, vận tải… Đảm bảo không để xảy ra thiếu hàng, đầu tư, găm hàng tăng giá.

Tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt cước vận tải hành khách… có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tập trung vào các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, thuốc lá, rượu bia…

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, các đơn vị phải thường xuyên báo cáo về Bộ Tài chính, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.