Bộ Quốc phòng Nga tung video bác tin có tấn công hóa học ở Douma

Thị trấn bị chiến tranh tàn phá Douma. Ảnh: Reuter
Thị trấn bị chiến tranh tàn phá Douma. Ảnh: Reuter
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã gửi một nhóm chuyên gia tới Douma, Syria, để điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, vài ngày sau khi Mỹ và các quốc gia đồng minh tố Damascus thực hiện vụ tấn công.

Theo một đại diện của quân đội Nga tại Syria, nhóm chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga đã đến thăm một bệnh viện ở Douma, Đông Ghouta, và hỏi các nhân chứng để điều tra việc sử dụng các chất độc hóa học bị cáo buộc.

Kết thúc chuyến đi, nhóm chuyên gia kết luận, không tìm thấy dấu vết ngộ độc với khí độc clo hoặc chất độc thần kinh sarin.

 Đại diện Bộ Quốc phòng Nga đến Douma điều tra vụ tấn công hóa học. Nguồn: Sputnik

Cuối tuần trước, một số tổ chức phi chính phủ, trong đó có Mũ bảo hiểm trắng, báo cáo, quân đội Syria thả chất độc clo xuống thị trấn Douma, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng.

Sau thông tin chưa được kiểm chứng trên, một số quốc gia, bao gồm Mỹ, cáo buộc Damascus tổ chức vụ tấn công.

Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria lập tức bác bỏ các báo cáo. Cơ quan này nhấn mạnh rằng, đại diện của trung tâm đã đến nơi bị cáo buộc xảy ra tấn công hóa học, hỏi các bác sĩ địa phương, và nhận được câu trả lời là họ không tiếp nhận bất kỳ ai có triệu chứng ngộ độc hóa học nào.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.