Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển cạnh tranh 16 chỉ tiêu tuyển dụng công chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 14/10, Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2022.
Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển cạnh tranh 16 chỉ tiêu tuyển dụng công chức ảnh 1

Lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2022

Ông Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng liên quan đến kỳ thi.

Cụ thể, quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2022 gồm 5 thành viên, do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa làm Chủ tịch Hội đồng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2022 gồm 5 thành viên, do Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy làm Trưởng ban; và quyết định thành lập Ban Coi thi kỳ thi tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2022 gồm 24 thành viên, do Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Nguyễn Tuấn Ninh làm Trưởng ban.

Theo Ban Tổ chức, kỳ thi tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2022 có 183 thí sinh dự thi cạnh tranh 16 chỉ tiêu tuyển dụng. Kỳ thi được thực hiện theo 2 vòng. Trong đó, vòng 1 thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính; vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết và phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng nhấn mạnh, để có được đội ngũ công chức có khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ mới thì việc tổ chức thi để tuyển dụng công chức là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.

Trong những năm qua, Bộ Nội vụ đã tổ chức một số kỳ thi tuyển dụng công chức vào Bộ và đạt kết quả rất tốt. Các kỳ thi đã bảo đảm được sự công bằng, khách quan, những công chức trúng tuyển kỳ thi vào Bộ Nội vụ trong những năm qua đã và đang phát huy được phẩm chất, năng lực của mình.

MỚI - NÓNG