Bộ Ngoại giao thông tin về 3 thuyền viên thiệt mạng ở Philippines

TPO - Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã hoàn tất các thủ tục đối với 2 thuyền viên tàu Royal 16 và đang hoàn tất thủ tục để đưa một công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ tấn công của quân đội Philippines nhằm vào nhóm khủng bố Abu Sayyaf về nước.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (20/7).

Hai thuyền viên người Việt làm việc trên tàu chở hàng MV Royal 16 bị nhóm Abu Sayyaf giữ làm con tin từ tháng 11 năm ngoái được tìm thấy trong tình trạng đã bị sát hại hôm 5/7.

Trong một vụ việc khác, Bộ Ngoại giao ngày 12/7 xác nhận thông tin từ các cơ quan chức năng Philippines rằng sau các cuộc tấn công nhóm khủng bố Abu Sayyaf của lực lượng quân đội Philippines tại khu vực Tolo, phía Philippines đã tìm thấy một số người bị thiệt mạng. Trong đó có công dân Việt Nam.

Về vụ việc 2 phụ nữ Việt Nam mất tích gần đây ở Anh như báo chí nêu, bà Hằng nói rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.