Bộ Ngoại giao Nga: Làn sóng bạo lực ở Trung Đông cho thấy 'sự thất bại' của Mỹ

TPO - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, làn sóng bạo lực ở Trung Đông cho thấy "sự thất bại hoàn toàn" của chính sách Mỹ trong khu vực dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Bộ Ngoại giao Nga: Làn sóng bạo lực ở Trung Đông cho thấy 'sự thất bại' của Mỹ ảnh 1
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào năm 2021. (Ảnh: Getty Images)

Đêm 1/10, quân đội Iran bắn 181 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở Israel. Phía Israel cho biết, phần lớn các tên lửa đã bị đẩy lùi bởi hệ thống phòng không của nước này. Tuy nhiên, các nguồn tin ở Iran tuyên bố cơ sở hạ tầng quân sự của Israel đã bị thiệt hại đáng kể.

Theo quân đội Iran, cuộc tấn công được tiến hành để đáp trả vụ ám sát Ismail Haniyeh - lãnh đạo chính trị của nhóm Hamas - hồi tháng 7, và vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Li-băng vào tuần trước.

Israel cam kết trả đũa Iran, đồng thời tiếp tục chiến dịch tấn công Li-băng.

Bình luận về tình hình bạo lực leo thang, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova chỉ trích chính sách của Mỹ ở Trung Đông.

"Màn kịch đẫm máu này chưa dừng lại. Những tuyên bố không mạch lạc của Nhà Trắng chứng tỏ sự bất lực hoàn toàn của họ trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng. Những nỗ lực của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đi vào ngõ cụt", bà Zakharova nói.

Xung đột ở Trung Đông bùng phát hồi tháng 10/2023, khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào miền nam Israel từ Dải Gaza. Israel đáp trả bằng một chiến dịch quân sự lớn, tìm cách "xóa sổ" Hamas. Hezbollah - có trụ sở tại Li-băng, ủng hộ Hamas - đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa qua biên giới, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi miền bắc Israel.

Mỹ công khai kêu gọi Israel xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, nhưng Israel vẫn duy trì các hoạt động quân sự. Theo các cơ quan y tế địa phương, số người Palestine tử vong ở Dải Gaza đã vượt quá 41.000 người.

"Trung Đông một lần nữa lại đứng bên bờ vực của một cuộc xung đột lớn, mà có vẻ như ai đó đang háo hức muốn nổ ra", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo vào tuần trước tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Lavrov nhấn mạnh, nếu Mỹ không liên tục hỗ trợ Israel, thì cuộc xung đột đã có thể kết thúc một cách nhanh chóng.

Theo RT
MỚI - NÓNG