Bỏ ngỏ xử lý 400 giấy phép con

Bỏ ngỏ xử lý 400 giấy phép con
TP - Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), hiện môi trường kinh doanh của Việt Nam tồn tại khoảng 400 giấy phép con các loại liên quan tới doanh nghiệp. 

Trong đó, có 121 loại giấy phép kinh doanh, 84 loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, 34 chứng chỉ hành nghề, 12 loại xác nhận vốn pháp định, 133 loại chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và 17 các yêu cầu khác. Ngoài ra, còn khoảng 368 ngành nghề kinh doanh có điều kiện (chưa tính các quy định điều kiện kinh doanh đi kèm)… Đây là những rào cản rất lớn với hoạt động của doanh nghiệp. 

  

Tuy vậy, trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng CIEM) - người chấp bút Luật Doanh nghiệp sửa đổi, cho biết hiện ban soạn thảo luật mới dừng ở việc rà soát, đánh giá những giấy phép con còn hiệu lực. 

“Chúng tôi cũng đang nghiên cứu giải pháp, sửa đổi Luật Doanh nghiệp chỉ là bộ khung, còn giấy phép con liên quan tới nhiều quy định, nhiều đầu mối khác. Hiện chúng tôi cũng chưa đặt mục tiêu gì cho việc giảm bớt những giấy phép con này”, TS Cung nói.


MỚI - NÓNG