Có 27 kết quả :

Gỡ khó bất động sản: Việc của Bộ Xây dựng là gì?

Gỡ khó bất động sản: Việc của Bộ Xây dựng là gì?

TPO - Theo Bộ Xây dựng, số lượng dự án phát triển nhà ở được chấp thuận mới và hoàn thành giảm so với các năm trước đây dẫn đến nguồn cung cho thị trường khá hạn chế, tuy nhiên giá nhà ở lại có xu hướng tăng, vượt quá khả năng đáp ứng về tài chính của đại đa số người dân có nhu cầu mua để sử dụng.
TPHCM có cam kết mới

TPHCM có cam kết mới

TPO - “TPHCM xin cam kết và xin nhận trở thành một trung tâm phát triển về công nghiệp chip, vi mạch bán dẫn, hay nói rộng hơn là trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ mang tầm quốc gia mà còn cạnh tranh khu vực và quốc tế” - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cam kết. 
Chính phủ 'lệnh' rà soát sử dụng nhà khách, khách sạn của các cơ quan 'quốc doanh'

Chính phủ 'lệnh' rà soát sử dụng nhà khách, khách sạn của các cơ quan 'quốc doanh'

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ ngành, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng nhà đất khẩn trương rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo quy định.
Kiểm toán chỉ rõ nhiều Bộ ngành cho thuê, mượn 'đất vàng' không đúng

Kiểm toán chỉ rõ nhiều Bộ ngành cho thuê, mượn 'đất vàng' không đúng

TPO - Hàng loạt bộ ngành được Kiểm toán Nhà nước điểm danh trong báo cáo gửi Quốc hội lần này về việc "tự ý" cho thuê, mượn "đất vàng" như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch...
Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019 do Chính phủ và Ban kinh tế Trung ương đồng chủ trì nhằm tìm ra các giải pháp để kinh tế tư nhân bứt phá (ảnh: đại diện lãnh đạo Ban kinh tế và Văn phòng Chính phủ tại buổi họp báo)

Diễn đàn Kinh tế tư nhân: 2500 doanh nghiệp cùng hiến kế bứt phá

TPO - Diễn đàn nhằm đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân. Tại phiên toàn thể, lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ sẽ có những phát biểu chỉ đạo quan trọng về các cơ chế, chính sách cho phát triển bứt phá khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới.
hàng ngàn máy đào tiền ảo đã ồ ạt nhập về Việt nam thời gian qua khiến nhiều đối tượng lợi dụng biến tướng trục lợi

Chặn hệ luỵ ‘sập bẫy’ tiền ảo từ việc nhập 'trâu cày'

TPO - Trước các mô hình kinh doanh kêu gọi đầu tư tiền ảo và máy đào bất hợp pháp gây hệ lụy khiến hàng ngàn người vì lòng tham chạy theo đầu tư rồi mất tiền của, nhà cửa , đã đến lúc đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước cần có biện pháp gấp rút quản chặt – đặc biệt với việc nhập khẩu và sử dụng máy đào ( trâu cày).
Dù có trụ sở mới hoành tráng tại số 10 Tôn Thất Thuyết (Hà Nội)... Ảnh: Như Ý.

Sắp hết thời bộ ngành ôm “đất vàng”

TP - Nhiều nghìn tỷ đồng từ ngân sách đã được chi cho xây dựng mới trụ sở bộ, ngành, đi kèm là 100 ha đất sạch bố trí ở vị trí đắc địa tại Hà Nội. Tuy nhiên, 15 năm qua, chưa bộ, ngành nào tự giác trả lại trụ sở cũ do cơ quan được giao quản lý lại thiếu chế tài, vẫn còn tâm lý nể nang. 
Thừa xe công sao vẫn vung tay sắm mới

Thừa xe công sao vẫn vung tay sắm mới

TPO - Một số bộ, ngành, địa phương có tình trạng ô tô dôi dư so với định mức, chưa hoàn thành rà soát, sắp xếp lại đội xe, chuyển nơi thừa sang nơi thiếu nhưng vẫn chi ngân sách mua sắm thêm ô tô mới. Đây là đánh giá được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra trong Báo cáo kiểm toán Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 gửi Quốc hội.
Xe công đi lễ hội. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Xe công: Thủ tướng không sắm mới, bộ ngành thích tậu thêm

TP - Tuyên bố của Thủ tướng về việc không mua mới xe công cho thấy thông điệp rõ ràng về tiết kiệm, chống lãng phí của người đứng đầu Chính phủ. Nhưng điều này liệu có tác động mạnh đến các bộ, địa phương khi mà mới đây đề án mua sắm tập trung xe công phải đột ngột… hoãn và nhiều đơn vị có ý chần chừ không muốn đưa xe công về một mối?
65% dân số tham gia bảo hiểm y tế

65% dân số tham gia bảo hiểm y tế

TP - Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) do Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội VN tổ chức ngày 10-12, đại diện Bảo hiểm xã hội VN cho biết, đến nay cả nước đã có hơn 57 triệu người tham gia BHYT, tương đương 65% dân số, tăng hơn 4 triệu người so với cùng kỳ năm 2011.
Dân thờ ơ, bộ ngành hào hứng

Dân thờ ơ, bộ ngành hào hứng

TP - Sau nhiều lần cân nhắc, Bộ Y tế chính thức trình Chính phủ dự thảo đề án thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân với mong muốn tăng số người tham gia BHYT, đồng thời mở rộng phạm vi dịch vụ y tế, giảm chi phí cho người đóng BHYT. Tuy nhiên, không ít người vẫn thờ ơ .