Bộ GTVT chỉ định người tạm điều hành Cục Đường sắt

Ông Nguyễn Hữu Thắng (bên trái). Ảnh: P.Mai.
Ông Nguyễn Hữu Thắng (bên trái). Ảnh: P.Mai.
Lãnh đạo Bộ Giao thông vừa chỉ định ông Nguyễn Văn Doanh, Phó cục trưởng đường sắt tạm điều hành hoạt động Cục Đường sắt, thay thế vị trí ông Nguyễn Hữu Thắng đột ngột tử vong tối 22/1.

Chiều 23/1, lãnh đạo Cục Đường sắt cho biết, cơ quan này đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin liên quan cái chết của Cục trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Một số cán bộ, nhân viên của Cục được cơ quan điều tra thẩm vấn riêng. Bản thân Phó cục trưởng điều hành Nguyễn Văn Doanh cũng được lấy lời khai. Trước đó, ông Doanh được giao nhiệm vụ điều hành công việc của Cục.

Theo ông Doanh, lãnh đạo Bộ Giao thông đã động viên cán bộ, công nhân viên tiếp tục làm việc và cùng gia đình lo hậu sự cho ông Nguyễn Hữu Thắng.

Đề cập thông tin ông Thắng tự tử, ông Doanh cho rằng "đó là đồn thổi chưa được xác minh, cần phải chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra".

Cùng ngày, Cục Đường sắt đã hoãn hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014.

Theo một số nguồn tin từ đồng nghiệp, Cục trưởng đường sắt Nguyễn Hữu Thắng có vấn đề sức khỏe và có dấu hiệu bị trầm cảm thời gian gần đây. Tuy nhiên, thông tin chính thức phát đi từ Bộ Giao thông khẳng định, ở cơ quan, ông Thắng không thể hiện gì bất thường.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu, tổ trưởng tổ 7 (phường Khâm Thiên, Đống Đa)  nơi ông Thắng tạm trú, cũng cho hay, ông Thắng sống giản dị, chan hòa với bà con hàng xóm, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ với tổ dân phố. Hay tin ông Thắng mất, bà Châu đã qua nhà chia buồn và được người nhà ông kể thời gian gần đây ông có vấn đề về sức khỏe.

Dự kiến lễ tang của ông Thắng diễn ra vào ngày 26/1 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Ông Nguyễn Hữu Thắng sinh ngày 1/5/1955, quê tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng đường sắt Việt Nam từ tháng 6/2010. Ông Thắng chuẩn bị nghỉ hưu trong năm 2015.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.