Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường

TPO - Nước lũ rút, người dân tại vùng rốn lũ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi lại tất bật dọn dẹp vệ sinh nhà cửa để ổn định cuộc sống.
Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 1

Hai ngày nay người dân, giáo viên ven sông Phước Giang (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tranh thủ trời nắng, nước rút bắt tay ngay vào việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trường học, đường sá để ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 2

Tại trường Mầm non Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành), chính quyền địa phương đã huy động hàng chục chiến sĩ, dân quân trên địa bàn xã cùng lực lượng đoàn thanh niên khẩn trương hỗ trợ trường học dọn dẹp bùn đất, nhanh chóng ổn định và tổ chức giảng dạy trở lại.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 3

Cô Tiêu Thị Cẩm Lệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hành Dũng cho biết, ngay từ sáng sớm được sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên, dân quân nên Trường đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên tập trung dọn rửa bùn non với phương châm “nước rút đến đâu khắc phục nhanh, hiệu quả đến đó”. Nhờ đó, trường lớp đã được dọn sạch sẽ, sẵn sàng đón các cháu trở lại trường vào ngày 13/10.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 4

Ông Trần Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Hành Dũng cho hay, sau khi nước lũ rút, địa phương đã huy động 30 chiến sĩ, dân quân trên địa bàn xã cùng lực lượng đoàn thanh niên khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời hỗ trợ các trường học nhanh chóng ổn định và tổ chức giảng dạy trở lại.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 5

Ngoài ra, hàng trăm giếng khơi của người dân ở huyện Nghĩa Hành bị ngập do lũ, nguồn nước đục ngầu, rác phủ kín. “Những ngày qua, nguồn nước uống duy nhất của gia đình là chiếc giếng khơi cũng bị nước lũ tràn vào kèm theo bùn đất. Nước giếng bẩn nên gia đình tôi phải hứng nước mưa để dùng tạm dù biết nước này cũng không đảm bảo vệ sinh”, bà Nguyễn Thị Tâm (trú xã Hành Đức) nói.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 6

Ngay sau khi lũ rút, ngành y tế huyện đã tích cực cử cán bộ về các vùng lũ hướng dẫn cho bà con xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường đề phòng các dịch bệnh nguy hiểm. Đến thời điểm này, hơn 50 giếng khơi đã được xử lý hóa chất, đảm bảo nguồn nước cho người dân sinh hoạt, chưa có địa phương nào xảy ra dịch bệnh.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 7

Tại các khu dân cư địa bàn xã Hành Dũng, người dân tranh thủ trời nắng bắt tay vào việc dọn dẹp bùn đất sau lũ để ổn định cuộc sống.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 8

Ông Nguyễn Xuân Đầy (trú xã Hành Dũng) cho biết, nước rút, lớp bùn dày từ 5-10cm ngập từ trong nhà đến ngoài đường, sáng nay nhiều người dân qua lại đoạn đường này bị trượt nên ông tranh thủ cào cho hết càng nhanh càng tốt.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 9
Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 10
Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 11

Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng dân quân tự vệ cùng đoàn viên thanh niên xã nên công tác dọn dẹp vệ sinh diễn ra nhanh hơn.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 12
Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 13
Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 14

Các giáo viên khẩn trương dọn dẹp bùn đất sau lũ.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 15

Trên khắp các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng công an, dân quân và lực lượng chức năng các địa phương đang khẩn trương dùng máy móc, cơ giới và phương tiện khơi thông kênh mương, cống, rãnh để nước rút nhanh, đồng thời thu dọn bùn, đất, đá, cây cối để phương tiện giao thông qua lại an toàn.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 16
Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 17

Mưa lớn kéo dài khiến chợ Bình Hải (huyện Bình Sơn) bị nước lũ trên cao chảy xuống gây ngập cục bộ, bùn đất lấp đầy các khu vực quầy hàng và lối đi. Sáng 12/10, hàng chục cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ- Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) đã ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 18
Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 19

Theo đó, hơn 50 cán bộ, đoàn viên của Tiểu đoàn 3 đã tích cực giúp các tiểu thương trong chợ nạo vét bùn, khai thông cống rãnh, sửa chữa các sạp hàng nhằm ổn định việc buôn bán, sản xuất của người dân tại chợ. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện được tinh thần xung kích, cùng nhân dân khắc phục khó khăn của lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 20

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 1.995 nhà dân bị ngập lũ. Trong đó, huyện Nghĩa Hành bị ngập lụt nặng nhất với 1.882 nhà và thị xã Đức Phổ 113 nhà. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, các địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán 400 hộ với 1.094 khẩu trong vùng có bị ngập lụt và vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bộ đội, dân quân 'chung tay' cùng giáo viên dọn bùn rác sau mưa lũ, sớm nhất cho trẻ đến trường ảnh 21

Mưa lũ cũng gây ra tình trạng sạt lở núi ở thủy điện Kà Tinh 1 (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng) làm một kỹ sư mất tích. Hàng nghìn khối đất đá lớn ập xuống tỉnh lộ 622B ở huyện Trà Bồng khiến hàng nghìn hộ dân của 6 xã ở huyện Trà Bồng gồm: Hương Trà, Trà Tây, Trà Phong, Trà Xinh, Trà Thanh, Sơn Trà bị cô lập.

Tin liên quan