Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 12/10, ông Dương Hiệp Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đang chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn, qua đó báo cáo thiệt hại để có hướng khắc phục.

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế TP Quy Nhơn, tại khu vực TP, tổng lượng mưa tính từ 20h ngày 10/10 đến 19h ngày 11/10 tại trạm đo mưa: Hồ Long Mỹ, xã Phước Mỹ 157mm; khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân 148,6mm; Chi cục Thủy lợi, TP Quy Nhơn là 197mm. Mực nước tại Cầu Diêu Trì lúc 23h ngày 11/10 là 5,81m, vượt báo động III 0,31m.

Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước ảnh 1

Khu vực 5, phường Nhơn Phú còn ngập sâu trong biển nước sáng 12/10. Ảnh: Trương Định

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tối 11/10, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn TP bị ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là các tuyến đường bị ngập sâu là Diên Hồng, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên, Xuân Diệu, Thành Thái, Tô Hiệu, Quốc lộ 1D đoạn qua phường Quang Trung, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên,…

Nhiều khu vực dân cư ở các phường Ghềnh Ráng, Quang Trung, Nhơn Bình, Nhơn Phú... bị ngập.

Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước ảnh 2

Khu vực phường Ghềnh Ráng ngập sâu trong biển nước tối 11/10. Ảnh: Trương Định

Ngay trong đêm ngày 11/10, TP Quy Nhơn đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương thông báo đến các hộ dân ở những vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất và đã tiến hành di dời 67 hộ/237 nhân khẩu.

Liên quan tình hình ngập lụt, trong sáng 12/10, trao đổi nhanh với PV, bà Nguyễn Thị Mộng Loan - Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú cho biết, hiện vẫn còn nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước.

Theo bà Loan, khoảng 2h sáng 12/10 nước bắt đầu tràn xuống và gây ngập lụt trên địa bàn. Trong đêm, địa phương tiến hành di dời 19 hộ dân khu phố 2 và 3 đến nơi an toàn. Địa phương cũng vận động người dân tự dọn dẹp khi nước rút.

Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước ảnh 3

Một điểm vẫn còn bị ngập sâu trong biển nước tại phường Nhơn Phú sáng 12/10. Người dân cõng gạo vào cho người thân. Ảnh: Trương Định

Ông Đỗ Xuân Nhất - Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình cho hay, đến sáng nay một số khu vực trên địa bàn vẫn còn bị ngập, nước tràn vào nhà người dân. Trong đêm, địa phương tiến hành di dời 24 hộ dân ở một số khu phố trên địa bàn phường. Trong sáng nay, địa phương đã cho học sinh các cấp từ mầm non đến THCS nghỉ học.

Cũng theo Phòng Kinh tế TP Quy Nhơn, hiện nay các tuyến đường giao thông, khu vực dân cư khu vực nội thành nước đã rút; tuy nhiên vẫn còn ngập úng một số tuyến đường ở các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phú, đặc biệt là khu vực đường Đào Tấn. UBND TP đã chỉ đạo cho các Trường học tại các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phú chủ động cho học sinh nghỉ học trong ngày 12/10 để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên (theo báo cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo, TP Quy Nhơn có 14.449 học sinh nghỉ học).

Một số hình ảnh ngập lụt trên địa bàn TP Quy Nhơn ghi nhận được trong sáng 12/10.

Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước ảnh 4

Nước lũ tại đường Đào Tấn. Ảnh: Ng.Thảo

Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước ảnh 5

Nước lũ trong sáng 12/10 vẫn còn chảy xiết. Ảnh: Ng.Thảo

Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước ảnh 6

Nước tràn vào nhà dân ở phường Nhơn Phú. Ảnh: Trương Định

Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước ảnh 7

Nhà người dân bị nước lũ bao vây. Ảnh: Ng.Thảo

Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước ảnh 8

Người dân dùng lốp xe vận chuyển đồ ra ngoài. Ảnh: Trương Định

Quy Nhơn ngập cục bộ nhiều nơi, người dân bì bõm lội nước ảnh 9

Người dân di chuyển trên khu vực bị ngập. Ảnh: Trương Định

MỚI - NÓNG