Bộ Công an tăng cường lực lượng bảo vệ bầu cử ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Công an tăng cường lực lượng bảo vệ bầu cử ở Bình Dương
TPO - Có 6 tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ được tăng cường để hỗ trợ Bình Dương đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp bầu cử sắp tới.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương được tăng cường lực lượng từ Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sắp tới.

Theo kế hoạch, có 6 tổ công tác thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ sẽ được phân công tăng cường về các địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Lực lượng tăng cường này sẽ phối hợp với lực lượng công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát, chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tập trung triệt xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Bộ Công an tăng cường lực lượng bảo vệ bầu cử ở Bình Dương ảnh 1

Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Bình Dương

Các lực lượng sẽ tổ chức tuần tra thường xuyên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện đối tượng có mang theo hung khí, vũ khí và có phương án xử lý kịp thời; phát hiện, ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập thành từng đoàn, đua xe trái phép, điều khiển xe rú ga, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm trên đường giao thông.

Xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Công an tăng cường lực lượng bảo vệ bầu cử ở Bình Dương ảnh 2

Lực lượng cơ động sẽ được phân bổ về các địa bàn trọng điểm phối hợp công an địa phương đảm bảo an ninh dịp bầu cử

Bình Dương hiện có hơn 1,2 triệu lao động, trong đó hơn 80% lao động ngoại tỉnh. Trước đó, ngày 13/5/2014, nơi đây bị kẻ xấu lợi dụng tình hình kích động với khoảng 19.000 công nhân tham gia diễu hành phản đối hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Lúc đầu cuộc tuần hành diễn ra trong ôn hoà, tuy nhiên nhiều người sau đó đã kích động, phá cổng các doanh nghiệp đột nhập vào trong, yêu cầu chủ doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc và lôi kéo số công nhân này tham gia.

Thời điểm đó, công an đã bắt giữ hơn 400 người được cho là có hành vi kích động công nhân gây rối, đập phá nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.