Tập trung phục vụ bầu cử gắn với kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai (Ảnh N.A)
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai (Ảnh N.A)
TPO - Lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu toàn ngành tập trung phối hợp tham mưu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 gắn với kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5- 2021.

Trong tháng 4, toàn Ngành đã kịp thời tham mưu kiện toàn bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội XIII của Đảng; phối hợp tham mưu, chuẩn bị nhân sự để Quốc hội xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016- 2021. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ không tái cử nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành đã chủ động hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, trong đó nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, đột xuất, cơ bản bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đang tới gần, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống đại dịch COVID-19 trong tình hình mới, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan nhưng cũng không lo sợ, mất bình tĩnh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp tham mưu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 gắn với kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu về tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.