Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ảnh 1
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Sáng 31/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; điều động, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn PGS. TS. Lịch sử Đảng.

Thời điểm trước tháng 3/2016, ông Huấn là giảng viên; Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 1/2016, ông Đoàn Minh Huấn được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Huấn làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và từ tháng 7/2017, ông Huấn làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.