BN 210 xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 lại dương tính với SARS-CoV-2

BN 210 xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 lại dương tính với SARS-CoV-2
TPO - Một bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi có kết quả âm tính lần 1 thì xét nghiệm lần thứ 2 lại có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin từ ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, phía bệnh viện đang điều trị cho 3 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số đó, có trường hợp bệnh nhân 210, sau khi âm tính lần 1, mẫu xét nghiệm lần 2 lại cho kết quả tiếp tục dương tính. Bệnh nhân 210 này làm việc tại Thái Lan và có tiếp xúc với ca bệnh khác. Ngày 20/3, bệnh nhân này về nước và được đưa vào khu cách ly tập trung.

Theo ông Thành, ngoài bệnh nhân 210, bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân 238 và 265 (cùng trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Hiện sức khỏe các bệnh nhân này đã ổn định, không ho, không sốt. Riêng bệnh nhân 238 đã 2 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 210 xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 lại dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1 Tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang điều trị cho 3 trường hợp nhiễm COVID-19.

“Ngoài việc điều trị các triệu chứng, phía bệnh viện cũng tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng trong bữa ăn như sữa, thuốc bổ để tăng sức đề kháng cho bệnh nhân”, ông Thành chia sẻ.

Trước đó, phía bệnh viện cũng đã chữa trị khỏi cho bệnh nhân số 146 quê tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Hiện bệnh nhân này đã xuất viện trở về quê nhà.

Tại Hà Tĩnh đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, hiện một bệnh nhân đã chữa trị khỏi và xuất viện.

Nghệ An: Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 6.274 trường hợp về từ vùng dịch

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, tính đến sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh có 7.052 trường hợp đã được lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19. Phần lớn trong số này là công dân trở về từ Lào, Thái Lan và các công dân về từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, 6.274 người có kết quả xét nghiệm âm tính còn 778 trường hợp đang chờ kết quả, dự kiến sẽ có trong ngày hôm nay. 

Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An chỉ còn 427 người đang phải cách ly. Trong số này có 35 trường hợp cách ly tại nhà; 25 trường hợp cách ly tập trung tại tuyến huyện; 333 trường hợp cách ly tại tuyến tỉnh và 34 trường hợp cách ly điều trị ở bệnh viện. 

Hiện, Nghệ An đang trong tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh). Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 16/CT-Ttg. (Cảnh Huệ)

MỚI - NÓNG