BMW, Mercedes-Benz hợp tác sản xuất xe tự hành

BMW, Mercedes-Benz hợp tác sản xuất xe tự hành
TPO - Mới đây, BMW và Daimler (chủ sở hữu thương hiệu Mercedes-Benz) đã công bố việc hợp tác trong dự án sản xuất xe tự hành, và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2024. 
Theo Reuters, thỏa thuận của 2 nhà sản xuất xe sang nhằm phát triển công nghệ xe tự động lái sẽ tập trung vào các hệ thống hỗ trợ lái, lái tự động trên đường trường và tự động đỗ xe.
Dự án này sẽ có sự tham gia của khoảng 1.200 nhà phát triển tại BMW và Daimler, dù tập trung nguồn lực lại nhưng họ sẽ thực hiện công nghệ trên các mẫu xe của 2 hãng một cách độc lập.
Quyết định hợp tác trong 1 dự án lớn của 2 thương hiệu đối đầu trực tiếp tới từ việc lợi nhuận thu hẹp do nguồn đầu tư ngày càng lớn và thời gian thực hiện kéo dài.
BMW, Mercedes-Benz hợp tác sản xuất xe tự hành ảnh 1 Hai nhà sản xuất xe sang sẽ thực hiện công nghệ trên các ôtô của chính mình.
Trong khi đó, không chỉ có các nhà sản xuất ôtô truyền thống tham gia ngành này mà còn có những công ty công nghệ thông tin lớn như việc: Apple đang âm thầm phát triển các hệ thống tự động lái hay Google gần đây cũng trở lại nghiên cứu xe tự hành. Đồng thời, Ford và Volkswagen cũng bàn bạc về việc hợp tác trong công nghệ tự hành và dự kiến sẽ công bố chính thức vào cuối tháng 7.
Mục tiêu đến năm 2024 của BMW và Mercedes-Benz là kinh doanh các dòng xe tự động lái cấp độ 4 - có nghĩa không cần đến sự can thiệp của tài xế vào quá trình điều khiển, và mở rộng đến việc hợp tác phát triển taxi tự động cho các khu vực ngoại thành.
Theo Theo Carbuzz
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.