Bình Thuận: Tạo nguồn tại chỗ để phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bình Thuận đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 16.317 đoàn viên ưu tú; trong đó có 6.501 đồng chí được kết nạp Đảng. 

Hơn 6.500 đảng viên mới từ Đoàn

Trong khuôn khổ Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, tại diễn đàn số 3, các đại biểu đã thảo luận về chủ đề “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chủ trì diễn đàn này là ông Trần Hữu Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận và anh Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận.

Phát biểu tại diễn đàn, anh Trương Minh Quang cho biết, trong 5 năm qua, triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 16.317 đoàn viên ưu tú; trong đó có 6.501 đồng chí được kết nạp Đảng.

Bình Thuận: Tạo nguồn tại chỗ để phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú ảnh 1

Ông Trần Hữu Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận và anh Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận chủ trì diễn đàn.

Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên là đoàn viên thanh niên đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc củng cố tổ chức bộ máy của Đoàn ở các cấp. Nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy Đảng, được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quy hoạch bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp, hàng trăm đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp được thuyên chuyển sang các cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Bàn về vai trò của Đoàn trong cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, anh Mai Hồng Đăng - Bí thư Huyện Đoàn Bắc Bình nói rằng, việc tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trong thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc luôn được quan tâm, có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã giới thiệu 1.329 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 562 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, Bắc Bình có 16 xã và 2 thị trấn. Trong đó, có 7 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, 2 xã đông đồng bào Nùng, Tày, Hoa và 3 thôn xen ghép có đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ thanh niên chiếm khoản 30% dân số toàn huyện.

Do đó, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như Đoàn thanh niên ở các thôn, khu phố không có chế độ phụ cấp. Một số nơi chưa thật sự nhiệt huyết trong công việc cũng chưa tạo được nhiều phong trào để thu hút, tập hợp đoàn viên vào hoạt động để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Mặt khác vẫn còn những định kiến, phong tục tập quán, gia đình, dòng họ còn tồn tại nên công tác tạo nguồn phát triển Đảng gặp nhiều khó khăn.

Bình Thuận: Tạo nguồn tại chỗ để phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú ảnh 2

Toàn cảnh diễn đàn.

Anh Nguyễn Hữu Bằng - Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, cho biết, trong 3 năm đã giới thiệu gần 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 87 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là đoàn viên thanh niên công nhân chủ yếu quan tâm đến việc làm, thu nhập đảm bảo đời sống. Một số doanh nghiệp, thời gian lao động theo ca kíp, cường độ lao động có thời điểm tăng cao nên ngoài giờ làm việc công nhân muốn được nghỉ ngơi, không muốn tham gia các hoạt động do Đảng, đoàn thể phát động; công việc không ổn định, người lao động thường xuyên “nhảy việc”, ít hoặc không có ý thức gắn bó lâu dài với doanh nghiệp… tạo ra bất cập, khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng công nhân lao động phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tạo nguồn tại chỗ

Để thực hiện tốt việc tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trong thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc trong thời gian tới, anh Mai Hồng Đăng - Bí thư Huyện Đoàn Bắc Bình đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức sinh hoạt của tổ chức Đoàn, Hội nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, từ đó, phát hiện, bồi dưỡng những hội viên, đoàn viên ưu tú cho Đảng.

“Cần xem xét những cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm tạo điều kiện để nhiều thanh niên là người dân tộc thiểu số phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài những khó khăn về mặt kinh tế thì những vấn đề thuộc về văn hóa, phong tục, tập quán… đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào nên cần những người am hiểu, nắm vững địa bàn để làm công tác tuyên truyền, vận động, mà đảm nhận công tác này thì không ai có thể hiệu quả bằng những cán bộ, đảng viên vốn được sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ các địa phương này”, anh Đăng nói.

Bình Thuận: Tạo nguồn tại chỗ để phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú ảnh 3

Đại biểu trao đổi tại diễn đàn.

Để góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng đoàn viên thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, anh Nguyễn Hữu Bằng - Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, đề nghị, Ban Chấp hành Đoàn cần phải luôn tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của đoàn viên. Từ đó báo cáo đề xuất với cấp uỷ Đảng thường xuyên trao đổi, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong lực lượng đoàn viên thanh niên công nhân bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, chú trọng công tác phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Hữu Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết, phát triển đảng viên mới là một trong những nội dung cốt yếu để xây dựng và phát triển cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc tăng cường công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú cần nhiều biện pháp như thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thanh niên; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng; các cấp ủy quan tâm phát triển đảng viên mới trong đoàn viên thanh niên; giáo dục để đoàn viên thanh niên xác định đúng đắn mục tiêu phấn đấu vào Đảng.

“Với trách nhiệm của mình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú”, ông Thành nói.

MỚI - NÓNG