Bình Thuận nói diện tích làm hồ Ka Pét chỉ chiếm 0,15% rừng của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Thanh Sơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bình Thuận cho biết, so với 360.000 ha rừng tự nhiên toàn tỉnh Bình Thuận, 600 ha rừng dành để làm dự án hồ chứa nước Ka Pét chỉ chiếm 0,15%.

Chiều 7/9, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo thông tin về dự án hồ chứa nước Ka Pét ở huyện Hàm Thuận Nam. Buổi họp báo do ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì. Dự buổi họp báo có ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, sau khi Quốc hội phê duyệt, UBND tỉnh Bình Thuận đã lập dự án đầu tư hồ chứa nước Ka Pét, trình cơ quan có thẩm quyền là Bộ NN-PTNT xem xét.

Bình Thuận nói diện tích làm hồ Ka Pét chỉ chiếm 0,15% rừng của tỉnh ảnh 1

Phối cảnh dự án hồ chứa nước Ka Pét ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh Bình Thuận cũng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, hiện đang hoàn thiện để trình Bộ Tài nguyên Môi trường để thẩm định, xem xét, phê duyệt. Đây là điều kiện đủ về mặt thủ tục để địa phương triển khai các bước tiếp theo như thuê đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế tận dụng lâm sản, đo đạc từng cây, xác định trữ lượng gỗ cần phải khai thác… Sau đó, tỉnh sẽ lập phương án khai thác, đấu giá, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng.

“Phải rất nỗ lực, UBND tỉnh Bình Thuận mới có thể hoàn thành dự án theo đúng Nghị quyết của Quốc hội vào năm 2025. Trong đó, thủ tục là tốn nhiều thời gian nhất. Dự kiến đến quý II/2024, dự án mới có thể khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng trong một năm rưỡi để cấp nước cho dân”, ông Phan Thanh Hoàng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận nói.

Trong khi đó, Đỗ Văn Thông, Phân viện trưởng Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ-đơn vị tư vấn về rừng cho dự án hồ chứa nước Ka Pét cho biết, chỉ tiêu điều tra, đường kính, mật độ cây rừng ở khu vực dự án thì chủ yếu rừng hỗn giao, tre nứa. Loài cây đo đếm 96 ô tiêu chuẩn, bắt gặp 78 loài, nhiều nhất là bằng lăng, dầu, cóc…Về loài cây quý hiếm bắt gặp giáng hương với 26 cá thể và sơn điều. Tổng trữ lượng rừng trong toàn bộ dự án là hơn 97.000 m3, trong đó có nhiều khu vực rừng chồi tái sinh.

Bình Thuận nói diện tích làm hồ Ka Pét chỉ chiếm 0,15% rừng của tỉnh ảnh 2

Ông Đỗ Văn Thông, Phân viện trưởng Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ báo cáo tại buổi họp báo.

Lãnh đạo Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ khẳng định, thực hiện đúng các quy định, quy chuẩn hiện hành về việc điều tra, kiểm kê rừng trong khu vực dự án. Phân theo mục đích sử dụng có 149,9 ha rừng đặc dụng, 0,86 ha rừng phòng hộ, 440,4 ha rừng sản xuất và 40,72 ha nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Tại cuộc họp báo, ông Lê Thanh Sơn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, so với 360.000 ha rừng tự nhiên toàn tỉnh Bình Thuận, 600 ha rừng dành để làm dự án chỉ chiếm 0,15%. Riêng rừng đặc dụng để làm dự án so với tổng diện tích hơn 24.000 ha rừng đặc cũng chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Vì vậy, ông Sơn khẳng định, mức độ ảnh hưởng không quá lớn với tổng thể chung. Việc điều tra đo đếm từng cây từ 10 cm trở lên, rất kỹ và chặt chẽ.

Hiệu quả lớn

Trả lời về câu hỏi của báo chí về việc vì sao không làm nhiều hồ có diện tích nhỏ để hạn chế mất rừng, ông Nguyễn Công Thành, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung-đơn vị tư vấn dự án cho biết, công trình xây dựng phải tính toán nguồn, lưu vực mới đảm bảo xây dựng cải tạo hồ. Việc kết nối các hồ với nhau phải phù hợp địa hình để điều tiết từ cao xuống thấp.

Bình Thuận nói diện tích làm hồ Ka Pét chỉ chiếm 0,15% rừng của tỉnh ảnh 3

Ông Nguyễn Công Thành, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung cho biết, việc chọn vị trí xây hồ chứa nước Ka Pét đã nghiên cứu rất nhiều, kỹ lưỡng.

“Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều, kỹ nhưng chỉ chọn được 2 vị trí xây dựng hồ. Tuy nhiên vị trí 1 sẽ gây ngập rất lớn, không hiệu quả. Sau khi so sánh, lựa chọn, vị trí hiện nay là vị trí tốt nhất, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kinh tế. Qua các kịch bản gồm chi phí xây dựng, diện tích tưới thì phương án dung tích chứa 51 triệu m3 là tối ưu nhất”, ông Thành khẳng định.

Về năng lực của đơn vị tư vấn lập báo cáo tác động môi trường (ĐTM) dự án hồ chứa nước Ka Pét, ông Phan Thanh Hoàng cho biết, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập ĐTM cho dự án được thực hiện từ năm 2018 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Thời điểm đó có 4 nhà thầu nộp hồ sơ, nhưng thời điểm mở thầu có 3 nhà thầu dự. Theo đánh giá, đơn vị tư vấn được chọn đảm bảo các điều kiện về năng lực mời thầu. Hiện dự án đang làm giai đoạn điều chỉnh báo cáo ĐTM để trình Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt vấn đề có hay không việc Công ty TNHH Mỏ địa chất Miền Nam-đơn vị tư vấn lập ĐTM dự án hồ chứa nước Ka Pét, đang thanh lý hợp đồng tư vấn dự án?

Ông Hoàng cho biết, để hoàn thiện ĐTM dự án theo quy định tại Nghị định 08 năm 2022, phải có đánh giá lại về sự cố đập và đa dạng sinh học. Việc này đòi hỏi đơn vị thực hiện ĐTM phải thuê thêm các đơn vị tư vấn để thực hiện các nội dung.

“Chúng tôi sẽ sớm làm việc với đơn vị tư vấn để thống nhất. Nếu đơn vị này không đủ năng lực thì làm thủ tục kết thúc hợp đồng, chúng tôi cũng sẵn sàng lựa chọn đơn vị khác đáp ứng yêu cầu dự án:, ông Hoàng nói.

Bình Thuận nói diện tích làm hồ Ka Pét chỉ chiếm 0,15% rừng của tỉnh ảnh 4

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải khẳng định, dự án hồ thuỷ lợi Ka Pét hiệu quả mang lại rất lớn.

Khi được hỏi việc khai thác hơn 600 ha rừng để làm hồ chứa nước có xứng với lợi ích dự án mang lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải trích dẫn một đoạn trong báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét tháng 11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, khi có ý kiến đề nghị đánh giá hiệu quả mang lại của dự án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu dự án là công trình thủy lợi đa mục tiêu, được xây dựng trên địa bàn thường xuyên bị khô hạn sẽ góp phần giải quyết thêm 30% nhu cầu nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước thô sinh hoạt cho trên 12.000 hộ dân và khu công nghiệp.

“Qua phân tích đánh giá, hiệu quả kinh tế, xã hội và tác động môi trường của dự án thì hiệu quả mang lại rất lớn”, ông Hải khẳng định.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.