Binh sĩ Nga tự tử sau khi vô tình bắn chết đồng đội

Binh sĩ Nga. Ảnh minh họa: Sputnik
Binh sĩ Nga. Ảnh minh họa: Sputnik
TPO - Sau khi vô tình bắn chết đồng đội ở trường bắn, một binh sĩ Nga đã quyết định tự sát, được cho là vì quá sợ trách nhiệm.

Theo tuyên bố của quân khu Nam Nga, một binh sĩ nước này đã tự sát sau khi vô tình lấy đi mạng sống của một đồng đội tại trường đào tạo Alagyaz (Armenia) hôm qua, 23/10.

RT cho biết binh sĩ nói trên dường như quá sợ hãi về việc phải lãnh hậu quả và trách nhiệm về cái chết của đồng đội nên quyết định tự sát.

Trước đó, anh này đã vi phạm các quy định về an toàn và vô tình bắn trúng đồng đội bằng một khẩu súng ở trường bắn.

Cơ quan chức năng đã mở một cuộc điều tra để tìm ra chính xác nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này.

Ngày 29/9, một sự cố tương tự đã xảy ra tại thị trấn Belogorsk (vùng Armur, Nga).

Khi các binh sĩ đang tham gia cuộc tập bắn thường kỳ vào ban đêm, một binh sĩ đã bất ngờ dùng súng trường nã đạn về phía các đồng đội đang chờ lệnh của chỉ huy, rồi bỏ chạy.

Đơn vị chống khủng bố lập tức được điều động để truy tìm binh sĩ gây án. Khi bị bao vây, người này chống trả và gây nguy hiểm trực tiếp cho lực lượng chống khủng bố, buộc họ phải nổ súng bắn hạ tại chỗ.

Bộ phận truyền thông Quân khu Viễn Đông sau đó xác nhận vụ việc đã khiến hai sinh sĩ và một chỉ huy tử vong.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga nhận định một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động bộc phát của binh sĩ nói trên là do người này bị “suy nhược thần kinh”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.