Bình phục thần tốc, Ozil sẵn sàng 'chiến' với Mexico

Bình phục thần tốc, Ozil sẵn sàng 'chiến' với Mexico
TPO - HLV Joachim Low vừa xác nhận rằng, cậu học trò Mesut Ozil của ông đã hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng ra sân ở cuộc chạm trán Mexico vào tối nay.

Vào lúc 22h00 hôm nay, đội tuyển Đức sẽ mở màn chiến dịch chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 5 bằng cuộc đụng độ Mexico. Xét về chất lượng và chiều sâu đội hình, “Cỗ xe tăng” được đánh giá cao hơn so với đội bóng Bắc Mỹ.

Mặc dù vậy, không ít chuyên gia nhận định đây là trận đấu không hề dễ dàng với người Đức vì Mexico luôn thi đấu gắn kết, sở hữu tập thể đồng đều. Mặt khác, lối đá của El Tri cũng rất biến hóa.

Bình phục thần tốc, Ozil sẵn sàng 'chiến' với Mexico ảnh 1 Ozil sẵn sàng ra sân ở trận đấu với Mexico.
Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Joachim Low đã thông báo tin vui cho các fan hâm mộ tuyển Đức. Cụ thể, tiền vệ Mesut Ozil đã hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Ozil gặp phải chấn thương khi tuyển Đức để thua 1-2 trước ĐT Áo trong trận giao hữu diễn ra hôm 2/6. Điều đó khiến ngôi sao đang khoác áo Arsenal vắng mặt ở trận giao hữu tiếp theo với Ả Rập Saudi sau đó 6 ngày.

HLV Low nói: “Tất cả các tuyển thủ Đức đều có được tình trạng thể lực sung mãn trước trận đấu với Mexico. Tuần này, Mesut Ozil đã hoàn thành 2 buổi tập một cách trọn vẹn. Cậu ấy đã sẵn sàng để thi đấu.

Thế nhưng, tôi sẽ thảo luận với các thành viên trước khi lựa chọn 11 cầu thủ đá chính. Hiện tại, trong đầu tôi có hai hoặc ba ý tưởng về cách bố trí nhân sự cho trận đấu sắp tới”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.