Binh lính Ấn – Trung lại xung đột ở biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cuộc đụng độ nữa lại xảy ra giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc trên khu vực biên giới tranh chấp hôm 9/12, quân đội Ấn Độ cho biết ngày 12/12. Đây là cuộc đụng độ đầu tiên kể vụ ẩu đả nghiêm trọng hồi tháng 6/2020.
Binh lính Ấn – Trung lại xung đột ở biên giới ảnh 1

Một xe tải Ấn Độ chạy ở khu vực gần biên giới Trung Quốc

Cuộc đụng độ lần này xảy ra ở Tawang, thuộc bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.

Arunachal Pradesh nằm ở mũi cực đông của Ấn Độ, giáp biên giới với Trung Quốc.

“Hai bên ngay lập tức rút khỏi khu vực”, quân đội Ấn Độ cho biết. Thông báo cũng cho biết một chỉ huy của Ấn Độ ở khu vực đã họp với người đồng cấp Trung Quốc để bàn về vấn đề.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi chưa đưa ra phát biểu nào.

Đường biên giới dài 3.800km chưa phân định giữa hai cường quốc châu Á hầu như vẫn yên bình kể từ cuộc chiến năm 1962, trước khi xảy ra vụ đụng độ nghiêm trọng cách đây 2 năm.

Tháng 6/2020, binh lính Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả bằng gậy gộc trong thung lũng Galwan thuộc Ladakh, tiếp giáp với cao nguyên Tây Tạng mà Trung Quốc đang quản lý.

Vụ đụng độ khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng, còn Trung Quốc công bố mức thương vong thấp hơn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.