Bình Dương phong tỏa khu vực nhà trọ, trường học có sinh viên mắc COVID-19

Bình Dương phong tỏa khu vực nhà trọ, trường học có sinh viên mắc COVID-19
TPO - Trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 là N.T.M.A, sinh năm 2002. N.T.M.A là sinh viên lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là con của bệnh nhân 1801 ở huyện Phú Giáo. Hiện, các đường quanh khu vực trường đại học này đã bị phong tỏa.

Ghi nhận của PV Tiền Phong vào sáng nay (1/2), các đường, hẻm quanh khu vực trường Đại học Thủ Dầu Một thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một đã được lập chốt phong tỏa. Khu vực quanh trường Đại học Thủ Dầu Một “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Sáng 1/2, ông Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương xác nhận trường hợp thứ hai dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại Bình Dương. Sở Y Tế Bình Dương đã phát đi thông tin vào lúc 0h ngày 1/2 và nâng mức cảnh báo cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Bình Dương phong tỏa khu vực nhà trọ, trường học có sinh viên mắc COVID-19 ảnh 1 Các ngỏ, hẻm ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một bị phong tỏa

Trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 là N.T.M.A, sinh năm 2002. N.T.M.A là sinh viên lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã phong tỏa một số khu vực trong trường Đại học Thủ Dầu Một, nhà trọ nơi sinh viên ở tại khu 5 phường Phường Hòa. Các tuyến đường thuộc từ KP 5 đến KP 7 của phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một bị phong tỏa "trong bất xuất, ngoại bất nhập".

Bình Dương phong tỏa khu vực nhà trọ, trường học có sinh viên mắc COVID-19 ảnh 2 Khu vực trường Đại học Thủ Dầu Một đường Trần Văn Ơn bị phong tỏa

Em N.T.M.A có liên quan đến trường hợp dương tính bệnh nhân số 1801 là mẹ con tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo được Bộ Y tế công bố ngày 31/1.

Suốt đêm qua, cán bộ y tế đến làm việc tại trường Đại học Thủ Dầu Một tiến hành xác minh các trường hợp F1, F2. Nhiều sinh viên và giảng viên đã được đưa đi cách ly. Do lịch trình của em sinh viên này phức tạp nên lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp để truy vết.

Trước đó, trường hợp đầu tiên ở Bình Dương có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đó là bà N.T.P (55 tuổi, ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo).

Bình Dương phong tỏa khu vực nhà trọ, trường học có sinh viên mắc COVID-19 ảnh 3 Các đường quanh khu vực trường đại học bị phong tỏa

Ngày 8/1, bà N.T.P về quê ngoại tại thôn Ninh Ná, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương chơi và đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 1644.

Ngày 18/1, bà N.T.P bay từ Hải Dương về Bình Dương rồi tiếp xúc với nhiều người. Ngày 21/1, bà P đau đầu, mệt mỏi, đau họng nên tự mua thuốc uống.

Bình Dương phong tỏa khu vực nhà trọ, trường học có sinh viên mắc COVID-19 ảnh 4
Bình Dương phong tỏa khu vực nhà trọ, trường học có sinh viên mắc COVID-19 ảnh 5 Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng trên đường ở TP Thủ Dầu Một

Đến 29/1, bà N.T.P đến Trung tâm y tế huyện Phú Giáo khai báo thông tin và được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo và lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 30/1 bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG