Bình Dương chính thức “dời đô”

Bình Dương chính thức “dời đô”
TP - Tối qua (20/2), tỉnh Bình Dương đã chính thức “dời đô” về thành phố mới Bình Dương, cách trung tâm TP Thủ Dầu Một khoảng 7km.

Tham dự buổi lễ “khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh thành Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã sử dụng phương thức công – tư kết hợp trong việc xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương văn minh, hiện đại, khi nhà nước chỉ đầu tư một số ít dự án hạ tầng quan trọng, còn lại là vốn của doanh nghiệp trong và ngoài nước; 

khai thác nguồn nhà đất của các cơ quan trong tỉnh để tạo nguồn vốn xây dựng trung tâm hành chính hiện đại này. Thủ tướng đánh giá, trung tâm hành chính mới của tỉnh Bình Dương là trung tâm làm việc hiện đại nhất so với các tỉnh, thành trong cả nước, và mong rằng sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cấp.

MỚI - NÓNG