Biểu tình ở Ấn Độ: Nông dân thả diều đối phó với máy bay không người lái của cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những nông dân Ấn Độ biểu tình ở ngoại ô New Delhi đã nghĩ ra cách đối phó với máy bay không người lái của cảnh sát bằng diều và bóng tennis.

Hàng nghìn nông dân ở một số bang - bao gồm Punjab, Haryana và Uttar Pradesh - đã tập trung ở ngoại ô thủ đô Ấn Độ để tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn trong vài ngày qua. Yêu cầu của người biểu tình là phải có quy định bảo đảm mức giá tối thiểu (MSP) cho nông sản và một số ưu tiên khác, như ưu đãi về vay vốn, tăng thuế đối với sản phẩm nhập khẩu, hạn chế đầu tư nước ngoài trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp...

Cảnh sát Ấn Độ đã được điều động để kiểm soát các cuộc biểu tình. Ở một số nơi, hơi cay được sử dụng.

Để đối phó với máy bay không người lái xịt hơi cay của cảnh sát, nhiều nông dân đã nghĩ ra cách sử dụng diều, tennis, súng bắn pháo sáng. Video về các cuộc "đối đầu" giữa máy bay và diều tự chế đã xuất hiện trên Twitter.

Nguồn: Twitter

Biểu tình ở Ấn Độ: Nông dân thả diều đối phó với máy bay không người lái của cảnh sát ảnh 1

Nông dân thả diều đối phó với máy bay không người lái ở Shambhu. Ảnh: Reuters

Biểu tình ở Ấn Độ: Nông dân thả diều đối phó với máy bay không người lái của cảnh sát ảnh 2

Người biểu tình phun nước về phía hơi cay. Ảnh: Reuters

Biểu tình ở Ấn Độ: Nông dân thả diều đối phó với máy bay không người lái của cảnh sát ảnh 3

Ảnh: Reuters

Các lãnh đạo của phong trào biểu tình đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vào ngày 8, 12 và 15/2, nhưng đến nay các cuộc đàm phán vẫn chưa có kết quả. Chính phủ nói rõ rằng việc đáp ứng nhu cầu của nông dân về MSP sẽ không thể thực hiện ngay lập tức.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG