TPO - Là khu du lịch quốc gia có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng hồ Tuyền Lâm chưa tạo được sự đột phá cho du lịch Đà Lạt; ngoài ra, hiện còn hàng chục biệt thự bỏ hoang, nhiều công trình không phép, sai phép…
TPO - Được đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng từ năm 2008, dự án khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đến nay vẫn còn hàng trăm căn biệt thự chưa có người ở, nhiều căn biệt thự bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.
TPO - Căn biệt thự ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội) gắn liền với tên tuổi ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị bỏ hoang gần 10 năm gây lãng phí, mất vệ sinh ô nhiễm môi trường xung quanh.
TPO - Thành phố Hà Nội sẽ kiểm định chất lượng hàng nghìn biệt thự trên địa bàn, ưu tiên 24 biệt thự có giá trị, trong đó có biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa - vốn bỏ hoang nhiều năm sau khi cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên trả lại.
TPO - Khu đô thị Lideco nằm trên đường 32, huyện Hoài Đức (Hà Nội) được khởi công xây dựng vào năm 2007, nhưng sau hơn chục năm khu đô thị này vẫn dở dang. Đa số các căn biệt thự tại khu đô thị này mới chỉ xong phần thô, để hoang hóa, không có người ở.
TPO - Loạt biệt thự xây thô trong các khu đô thị ở Bắc Ninh do bỏ hoang lâu năm nay đã bị cây cối, cỏ dại che phủ, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, trở thành chỗ nuôi gà, nhốt chó.
TPO - Mặc dù có mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, trên diện tích rộng lớn nhưng dự án Khu đô thị sinh thái Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) lại chậm triển khai nhiều năm, trong khi các biệt thự xây xong thì bỏ hoang, xuống cấp khiến UBND TP Hà Nội phải yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát.
TPO - "Có những khu đô thị 10 năm rồi chỉ có 1 nhà còn lại toàn cỏ mọc đầy, không nhúc nhích gì. Chẳng ở đâu xa ngay ở Mê Linh (Hà Nội) đây thôi. Nếu đoàn giám sát muốn có thể tới xem", Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu.
TPO - Chiều nay (18/12), quận Hoàn Kiếm tổ chức trưng bày, triển lãm xin ý kiến đối với phương án cải tạo nhà biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài. Đây là căn biệt thự có kiến trúc theo kiểu Pháp được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX.
TPO - Câu chuyện đánh thuế biệt thự bỏ hoang, mua rồi để đấy không sử dụng, vừa gây mất mỹ quan, lại vô cùng lãng phí chưa có đáp án cuối cùng. Trong khi đó, tại nhiều khu đô thị trên địa bàn Hà Nội vẫn đang tồn tại không ít số lượng các căn biệt thự đã xây thô rồi bỏ không, cây cỏ mọc um tùm nhiều năm
TPO - Tình trạng các ngôi biệt thự, liền kề có giá hàng chục tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm không có người ở xuất hiện la liệt tại loạt các khu đô thị trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó nhiều dự án tại huyện Hoài Đức như: khu đô thị Nam An Khánh, khu đô thị Vân Canh, khu đô thị Ledico; dự án khu biệt thự Vườn Cam...
TPO - Trước tình trạng hàng loạt các khu đô thị “ma” bỏ hoang không có người về ở làm mất mỹ quan đô thị, gây lãng phí tài nguyên đất, TP Hà Nội đề xuất với biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm biệt thự vẫn bỏ hoang sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị.
TP - Ở Hà Nội, không khó để tìm những nhà liền kề, biệt thự trị giá vài tỷ đến cả chục tỷ đồng nằm chỏng chơ, xuống cấp cùng thời gian. Trong khi tài nguyên đất đang bị lãng phí nghiêm trọng, nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự bùng phát, hiện vẫn chưa có giải pháp cụ thể để xử lý tình trạng này.
UBND TP.Hà Nội có văn bản đề nghị giao lại khu đất rộng 560m2 trên phố Phan Bội Châu để phường Cửa Nam xây nhà trẻ nhưng hơn 2 năm qua chưa nhận được phản hồi từ tỉnh Điện Biên.
TPO - 15 biệt thự tầm cỡ thuộc dự án "Kỳ quan thế giới và nghỉ dưỡng cao cấp" đã xây dựng xong phần thô nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm nay tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP. Đà Lạt), làm phát sinh nhiều tệ nạn.
TPO - Trả lời kiến nghị cử tri về biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa - nơi cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên từng sống. Lãnh đạo Hà Nội cho biết, thành phố đã giao cho Công ty quản lý nhà Hà Nội cải tạo sửa chữa lại. Sau khi cải tạo, sẽ cho người nước ngoài thuê lại hoặc đấu giá công khai.
TPO - Ông Nguyễn Hồng Khanh – Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấu kết với lãnh đạo ngân hàng gây thất thoát hàng tỷ đồng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Căn biệt thự cùng nhà xưởng khiến cựu Bí thư vào nhà giam nay trở thành nhà hoang trên đất cỏ mọc um lùm.
Được ví như ốc đảo xanh khó tìm được nơi thứ 2 tại Hà Nội, dự án Làng du lịch Đoàn kết (Tây Hồ, Hà Nội) xung quanh được bao bọc bởi các hồ nước, đầm sen, công viên và sân vận động... Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án hiện tại vẫn đang bỏ hoang khiến nhiều người xót xa, lãng phí...
Những ngôi biệt thự đang được xây dựng dở dang giờ đây nằm “chết” trong cỏ cây, rêu phong phủ kín, thành nơi trú ẩn của người vô gia cư, các đối tượng trộm cắp… Đó là thực trạng đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn TP Hà Nội, không chỉ gây lãng phí tiền của của xã hội, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
TP - Khu đô thị Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 2000, gồm hàng trăm căn biệt thự, nhà vườn liền kề với mức đầu tư nhiều tỷ đồng.
TPO - Trước việc cử tri đề nghị kiểm tra ngôi biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà cựu Chủ tịch thành phố từng sử dụng hiện đang bị bỏ không, lãnh đạo Hà Nội cho rằng, đây nhà công vụ, vì vậy phải bố trí đúng mục đích là nhà công vụ chứ không thể mang cho thuê.
TP - Cảnh hàng loạt dự án bỏ hoang, đặc biệt là những khu biệt thự “ma” không bóng người nằm san sát nhau vừa phản cảm, vừa gây lãng phí. Để ngăn chặn tình trạng này, mới đây, Bộ Xây dựng đưa ra Dự thảo thông tư xử phạt hành chính lên đến 300 triệu đồng nếu chủ đầu tư bàn giao nhà chưa hoàn thiện mặt ngoài.
Từng là nơi phục vụ ăn nghỉ cho gần 900 chuyên gia, kỹ sư xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, hơn 2 năm qua khu biệt thự Thiên Tân rơi vào tình cảnh hoang vắng, chờ thời.
TP - Theo quan sát của phóng viên, hàng chục ngôi biệt thự được xây dựng từ 6, 7 năm tại Hà Nội bị bỏ hoang cho cỏ dại mọc, chuột ở và thành bãi chứa rác thải.
TP - Đây là hai trong số hàng loạt đề xuất mới của Bộ Tài chính, trong dự thảo “Đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 - 2020”. Nếu được áp dụng, mỗi năm, ngân sách nhà nước (NSNN) tăng thu hàng trăm nghìn tỷ đồng.