Bị 'tố' quan hệ với trẻ em, phó CA xã trốn khỏi địa phương

Gia đình cháu H có đơn gửi Công an tố cáo ông Đỗ Tiến Đạo, Phó trưởng công an xã, đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. khiến cháu có thai. Ảnh: Báo Giáo thông
Gia đình cháu H có đơn gửi Công an tố cáo ông Đỗ Tiến Đạo, Phó trưởng công an xã, đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. khiến cháu có thai. Ảnh: Báo Giáo thông
TP - Ngày 23/3, Công an TP Hải Phòng cho biết ông Đỗ Tiến Đạo, Phó trưởng Công an xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), người bị “tố” quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 19/3, gia đình cháu Ngô Thị H. (chưa đầy 16 tuổi) trú xã Lý Học có đơn gửi Công an huyện Vĩnh Bảo tố cáo ông Đỗ Tiến Đạo (34 tuổi), Phó trưởng công an xã, đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. khiến cháu có thai. Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành làm việc với cháu H. và gia đình cháu để xác minh sự việc. Theo đó, cháu H. trình bày quan hệ tình dục với Đạo nhiều lần và hiện cháu đã mang thai 7 tháng.

Phía cơ quan công an cho biết ông Đạo đã đi khỏi nơi cư trú từ 10 ngày nay. Theo UBND xã Lý Học, trước đó, ngày 13/3, vị phó trưởng công an xã này đã có đơn xin nghỉ làm với lý do bị ốm.

MỚI - NÓNG