Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Đầu tư xứng đáng thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự Hội thảo “80 năm đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam gửi tham luận đóng góp ý kiến với chủ đề "Thế hệ trẻ tham gia bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc dựa trên giá trị của Đề cương văn hóa Việt Nam”.

Sáng 27/2, Hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển" đã chính thức khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Trong tham luận gửi tới BTC Hội thảo, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đề cương về Văn hóa Việt Nam khơi dậy và hun đúc lòng yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc, tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn thúc giục mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn vững niềm tin sắt son với con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những chiến công vĩ đại của dân tộc.

“Để tiếp tục phát huy những giá trị của Đề cương về Văn hóa Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ quan trọng là xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức công dân, biết xử lý hài hòa lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi, có văn hóa và sống tình nghĩa, có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh, giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện”, anh Nguyễn Minh Triết nêu.

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp và đem lại những hiệu quả tích cực. Trước hết là tăng cường giáo dục thanh niên ý thức trân trọng hơn nữa các giá trị văn hoá dân tộc, định hướng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, nền tảng là những giá trị, đạo đức, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Đầu tư xứng đáng thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi ảnh 1
Anh Nguyễn Minh Triết tại Triển lãm ảnh 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng các ấn phẩm hiện đại, ngắn gọn, thu hút để giới thiệu về các ngày lễ, các sự kiện lớn, tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống dân tộc, danh nhân văn hoá, các bậc tiền bối cách mạng với hình thức mới mẻ, hấp dẫn thông qua ấn phẩm truyền thông hiện đại.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức để thanh niên tham gia bảo tồn các di sản văn hoá, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua các hoạt động tham gia tu sửa, tôn tạo, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương... tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hoá, di tích lịch sử, cách mạng quê hương, đất nước, thành lập các câu lạc bộ, đội hình tình nguyện hướng dẫn du lịch, giới thiệu danh lam, danh thắng, di sản văn hóa truyền thống của địa phương...

Đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên được quan tâm, đặc biệt là thanh niên nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp... góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh, thiếu niên.

Trong quá trình phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là những tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiến lược văn hóa của Chính phủ từ năm 2016, chúng ta từng bước định hình công nghiệp văn hoá và phát triển được nhiều sản phẩm văn hóa mang lại giá trị cao, đặc biệt là trên các nền tảng số, rất nhiều trong số đó là của những bạn trẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Đầu tư xứng đáng thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi ảnh 2

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết (bìa trái) tham dự Hội thảo khoa học quốc gia 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, ngày càng nhiều sản phẩm văn hoá “made in Việt Nam” do người Việt sáng tạo được phát triển mạnh mẽ trên nền tảng số, mạng xã hội đó là các sản phẩm: phim ngắn, sêri phim ngắn, phim sitcom, phim đồ hoạ 3D, 4D về văn hóa, lịch sử, các video trải nghiệm văn hoá, phong tục tập quán, ẩm thực. Ngày càng có nhiều thanh niên tham gia vào việc phục dựng, sáng tạo những giá trị văn hóa từ di sản của cha ông để lại.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường cho thanh niên tham gia vào quá trình chuyển đổi giá trị văn hoá thành sức mạnh nội sinh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại để quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, tổ chức thanh niên của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tổ chức của Đoàn, thanh niên tích cực trong tham gia đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, lên án tin giả, tin xấu độc, chia sẻ thông tin chính thống, tổ chức hiệu quả cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, góp phần đưa thông tin tích cực trở thành luồng thông tin chủ đạo trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết nêu 6 nội dung cần chú trọng để tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên phát triển văn hóa trong giai đoạn mới trên cơ sở kế thừa giá trị của Đề cương văn hóa và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Một là, chú ý tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác học tập giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng Cộng sản của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng, các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Đầu tư xứng đáng thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi ảnh 3
Khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Ảnh: PHẠM NGUYỄN.

Hai là, tiếp tục kiên trì đổi mới, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn-Hội-Đội, nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào hành động cách mạng của thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Xây dựng thanh niên Việt Nam thời đại mới, hiện đại.

Ba là, các hoạt động của tổ chức Đoàn tập trung hướng vào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tạo không gian, điều kiện học tập, rèn luyện, giải trí. Trang bị kiến thức, kỹ năng, thanh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi và làm nòng cốt trong xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp giữa người với người, giữa cá nhân với cộng đồng.

Bốn là, phát huy vai trò của thanh niên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp nhận, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, góp phần xây dựng đất nước, xã hội tốt đẹp hơn. Các cấp bộ Đoàn, duy trì và triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên môi trường mạng; vận động văn nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng, sản xuất các sản phẩm truyền thông, nghệ thuật giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm là, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”. Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trong tình hình mới.

Sáu là, vận động thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức trẻ đề xuất ý tưởng, sáng kiến về văn hóa. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực văn hóa. Tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Đầu tư xứng đáng thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi ảnh 4

Thanh niên tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số. Ảnh: NHƯ Ý.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện phương tiện tốt nhất của xã hội cho việc chăm sóc, giáo dục, định hướng giá trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi.

"Đầu tư xứng đáng cho việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí cho thanh, thiếu nhi ở các địa phương đặc biệt là tuyến huyện, xã, các đơn vị vùng sâu vùng xa, thanh niên công nhân. Sự quan tâm này nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tiếp tục thực hiện có hiệu quả tinh thần Đề cương văn hóa Việt Nam, tạo môi trường để tổ chức Đoàn tham gia hiệu quả trong sứ mệnh chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số", anh Nguyễn Minh Triết nêu.

Nhắc lại quan điểm văn hoá là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc, hình ảnh, bản lĩnh của một quốc gia trên đường hội nhập với thế giới, anh Nguyễn Minh Triết yêu cầu mỗi thanh niên cần hiểu rõ việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc cũng chính là bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị và giữ vững an ninh tư tưởng, biên cương văn hóa.

"Hơn hết, mỗi thanh niên hãy sống đúng chuẩn mực đạo đức của con người, trau dồi, học hỏi những bài học trong cuộc sống về sự công bằng, bác ái với những người xung quanh và phải có quyết tâm thay đổi chính bản thân, học hỏi những tấm gương của những người đạo đức trong xã hội hiện tại, để góp phần hình thành thế hệ thanh niên thời đại mới, đưa văn hóa con người Việt Nam vươn tầm thế giới, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG