Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 4/4, tại Hội nghị lấy phiếu nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, được tất cả cử tri biểu quyết thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 4/4, Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy phiếu nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Hội nghị, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh; đông đảo cử tri Tổ dân phố Xuân Lộc 4, phường Xuân Đỉnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ảnh 1

Hội nghị giới thiệu tiểu sử tóm tắt của anh Nguyễn Anh Tuấn - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của anh Nguyễn Anh Tuấn - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các cử tri phát biểu ý kiến đều ghi nhận anh Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và có nhiều kinh nghiệp trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Ở cương vị đảng viên, công dân anh Tuấn phát huy tốt vai trò xung kích, giản dị, hòa đồng và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương.

Trong vai trò là thủ lĩnh thanh niên Việt Nam, anh Tuấn là tấm gương sáng tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có uy tín cao trong tổ chức Đoàn, Hội, là niềm tự hào của tuổi trẻ cả nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ảnh 2

Hội nghị đã có 5 ý kiến chia sẻ đánh giá, kỳ vọng từ các cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Xuân Tùng

Cử tri Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, anh Nguyễn Anh Tuấn luôn gần gũi, hoà đồng, thân thiện với bà con nơi cư trú; tích cực tham gia, đóng góp vào các phong trào, hoạt động của địa phương. Gia đình anh Tuấn luôn là Gia đình văn hoá tiêu biểu, với các thành viên đều là những công dân ưu tú, có lối sống giản dị, trong sáng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương cho nhiều hộ dân noi theo.

Cử tri Đặng Ngọc Toản bày tỏ sự tín nhiệm cao anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn là đại diện cho thế hệ trẻ, xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XV để phụng sự đất nước và phụng sự nhân dân nhiều hơn nữa; để cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đóng góp đưa đất nước phát triển toàn diện, hùng cường.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ảnh 3

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, trân trọng cảm ơn cử tri đã dành nhiều động viên, khích lệ; đồng thời cho rằng bản thân cần cố gắng hơn nữa để luôn xứng đáng với sự ưu ái, tín nhiệm đó.

Anh Tuấn xin hứa trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV, cùng với vai trò của Đảng viên, công dân sẽ nỗ lực làm tốt trọng trách cầu nối ý kiến cử tri, nhân dân đến cơ quan chức năng, Quốc hội; làm tốt trọng trách được Đảng và nhân dân giao phó.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ảnh 4

Các cử tri có mặt tại Hội nghị đều thống nhất cao việc giới thiệu anh Nguyễn Anh Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% cử tri tham dự thống nhất giới thiệu anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.