Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/10, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine Jibril M.M Alrajoub.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Quốc tế, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Trung ương Đoàn; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy và ông Jibril M.M Alrajoub trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chào mừng Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine Jibril M.M Alrajoub thăm và làm việc với Trung ương Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy tin tưởng chuyến thăm và làm việc của ông Jibril M.M Alrajoub sẽ đóng góp quan trọng trong việc vun đắp, xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Palestine, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine, thiết thực kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (19/11/1988 – 19/11/2023) vào năm 2023 tới.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy tặng Logo huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới ông Jibril M.M Alrajoub. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, ông Jibril M.M Alrajoub bày tỏ sự kính trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Palestine đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng giải phóng dân tộc không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới; chúc mừng tổ chức Đoàn Thanh niên của Việt Nam được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, ông Jibril M.M Alrajoub bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Ông Jibril M.M Alrajoub mong muốn thúc đẩy hoạt động giao lưu hợp tác giữa thanh niên hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân nói chung và thanh niên hai nước Việt Nam - Palestine nói riêng.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine ảnh 3

Hai bên mong muốn thời gian tới thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của ông Jibril M.M Alrajoub dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh Huy cho biết, bên cạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước, hợp tác thanh niên Việt Nam - Palestine vẫn chưa được như kỳ vọng của hai Đảng, hai Nhà nước.

Hiện chưa có hoạt động giao lưu thanh niên cụ thể, mới dừng lại ở các hoạt động chung trong phong trào cánh tả cộng sản và các hoạt động trong cơ chế đa phương của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới.

Anh Huy tin tưởng, thông qua chuyến thăm của ông Jibril M.M Alrajoub và sự quan tâm ủng hộ của Đại sứ Saadi Salama, cùng sự phát triển công nghệ, thời gian tới hợp tác giữa thanh niên hai nước sẽ đi vào chiều sâu và có những kết quả tốt đẹp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine ảnh 4
MỚI - NÓNG