Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: 'Hành động quyết liệt để bù đắp những gì chưa làm được'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thành phố sẽ tập trung hơn nữa trong ban hành chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền có liên quan đến thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; ổn định thị trường lao động, giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số...

Trưa 29/9, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung làm việc trọng tâm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: 'Hành động quyết liệt để bù đắp những gì chưa làm được' ảnh 1

Lãnh đạo các sở ngành, đơn vị thành phố tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Tại hội nghị, các sở ngành, quận huyện tập trung thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT – XH) 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm và dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 05 ngày 15/9/2021 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 8 về kế hoạch tổng thể phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế trên địa bàn.

Phục hồi phát triển KT - XH với kết quả cao nhất

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: 'Hành động quyết liệt để bù đắp những gì chưa làm được' ảnh 2

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị.

Về báo cáo sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, hội nghị thống nhất cao khẳng định đây là một nghị quyết thể hiện sự quyết tâm cao độ, sự chủ động và trách nhiệm rất lớn để thực hiện một quyết tâm chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi, phát triển KT - XH trên địa bàn thành phố.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, qua 1 năm triển khai thực hiện quyết liệt, trách nhiệm cao, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã dần đưa 2 nghị quyết đi vào cuộc sống với tinh thần hết sức mạnh mẽ trên tinh thần thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, những kết quả đạt được đến nay là toàn diện, được Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đánh giá cao và được nhân dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, tại buổi làm việc với TPHCM ngày 24/9 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, thành phố đã kiên cường ứng phó nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, đã dập tắt được đợt bùng phát dịch lần thứ 4, đồng thời nỗ lực duy trì đà phục hồi phát triển kinh tế với kết quả cao nhất có thể.

Theo Bí thư Nên, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết này, thành phố đã kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý phù hợp. Đây là những bài học rất lớn khi ban hành, tổ chức triển khai thực hiện một nghị quyết, mặt khác cũng chú ý đến việc kiểm tra, giám sát, uốn nắn, đừng để vấn đề sai phạm đi xa hơn.

Nỗ lực bù đắp những gì chưa làm được trong đại dịch

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: 'Hành động quyết liệt để bù đắp những gì chưa làm được' ảnh 3

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17.

Về tình hình KT – XH thành phố 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm, hội nghị thống nhất đánh giá, trong năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với ý chí quyết tâm của tòa hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT – XH 9 tháng đầu năm đã có những chuyển biến rất quan trọng. Kinh tế phục hồi nhanh, khá toàn diện, dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Tổng sản phẩm nội địa GRDP ước tăng 9,71% so với cùng kỳ và dự báo có thể đạt 9% cả năm, nhiều chỉ tiêu KT – XH được dự báo đạt và vượt kế hoạch.

Lưu ý những nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố đang khẩn trương hoàn thành tổng kết Nghị quyết 16 và Nghị quyết 54 với chất lượng cao nhất để báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội. Trong báo cáo này, TPHCM có đề xuất với trung ương chọn thành phố để triển khai thực hiện thí điểm những vấn đề mới, những vấn đề cần thiết, phát sinh trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cùng với đó, thành phố cũng tập trung chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm 2022 và xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chỉnh đốn Đảng năm 2023. Là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố, trên cơ sở kết quả đã làm được, thành phố sẽ tiếp tục có những giải pháp tăng tốc trong năm 2023, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng… Đặc biệt, phải quan tâm thực hiện các tuyến đường sắt đô thị sớm hơn kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thành phố sẽ thực hiện quyết liệt những việc chưa làm được, trong đó chú ý ban hành chế độ, chính sách trong phạm vi thuộc thẩm quyền thành phố có liên quan đến thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; ổn định thị trường lao động, giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; nhanh chóng bổ sung nguồn lực để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022 - 2025; quan tâm chỉnh trang đô thị gắn với các hoạt động văn hóa…

Cùng với đó, TPHCM quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh quay lại, không để “dịch chồng dịch”.

“Sau 9 tháng phục hồi và phát triển, chúng ta cơ bản tìm lại được những gì đã mất về KT – XH. Tuy nhiên, năm 2023 và những năm còn lại là thử thách không hề nhỏ đối với thành phố. Do đó, chúng ta cần tiếp tục phát huy, hành động quyết liệt hơn nữa để bù đắp lại những gì 2 năm qua mình chưa làm được. Cho nên cũng sẽ cần đoàn kết, đồng lòng hơn nữa để thực hiện các mục tiêu đề ra”, Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.