Bí thư Lê Quang Tùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ra Quyết định 687 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh do ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo gồm có 15 thành viên.

Bí thư Lê Quang Tùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị do ông Lê Quang Tùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban.

Bà Ly Kiều Vân - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo còn có các ông, bà: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Phụng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.