Bị ong vò vẽ đốt 50 mũi, bé 2 tuổi tử vong thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
Bé 2 tuổi ở Nghệ An bị ong vò vẽ đốt tử vong. Ảnh minh hoạ.
Bé 2 tuổi ở Nghệ An bị ong vò vẽ đốt tử vong. Ảnh minh hoạ.
TPO - Sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé 2 tuổi ở Nghệ An không may bị đàn ong vò vẽ tấn công. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Ngày 27/7, ông Trần Khánh Tùng, Chủ tịch UBND xã Minh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, một cháu bé trên địa bàn không may bị bầy ong vò vẽ đốt tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 26/7, cháu T.G.K (26 tháng tuổi, trú xóm 7, xã Minh Thanh) cùng người thân sang nhà hàng xóm chơi.

Tại đây, cháu K. ra khu vực vườn của nhà hàng xóm thì không may bị đàn ong trong tổ (do chủ nhà nuôi trong vườn) bay ra tấn công, đốt khoảng 50 mũi.

Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.