Bị lệnh trừng phạt 'bủa vây', Nga vẫn tăng doanh thu từ dầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), so với tháng 5, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô của Nga đã tăng 700 triệu đô la trong tháng 6.

Báo cáo trên được IEA công bố ngày 13/7. Theo đó, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga đã tăng lên trên 20 tỷ trong tháng 6 nhờ giá năng lượng tăng.

Con số này tăng 700 triệu đô la so với tháng 5, ngay cả khi sản lượng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu hằng ngày của Nga giảm 250.000 thùng xuống còn 7,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Cũng theo IEA, dầu thô là mặt hàng giảm sản lượng xuất khẩu mạnh nhất trong tháng trước, xuống chỉ còn hơn 5 triệu thùng/ngày. Sản lượng xuất khẩu hằng ngày đến EU giảm xuống dưới 3 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó, giá dầu toàn cầu đang tăng mạnh do nhu cầu tăng và nguồn cung hạn chế. Giá dầu Urals của Nga đã tăng 10,7% so với tháng 5 lên mức trung bình 87,25 đô la/thùng.

Trước đó, Mátxcơva cho biết họ dự kiến sẽ có thêm 1 nghìn tỷ rúp (hơn 17 tỷ đô la) doanh thu từ dầu và khí đốt trong năm nay.

Theo RT
MỚI - NÓNG