Thi công đường Hồ Chí Minh:

Bị động nhất là bài toán nhựa đường

Bị động nhất là bài toán nhựa đường
TP - Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên từ Tân Cảnh (Kon Tum) đến Chơn Thành (Bình Phước) dài 553 km, đến nay đã hoàn thành 231 km, phần còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2015. 

Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, mới đây cho biết, những khó khăn về vốn, mặt bằng, sự đồng thuận hiện đã cơ bản giải quyết xong; thách thức lớn nhất đối với toàn bộ phần việc còn lại là năng lực thi công của khoảng 50 nhà thầu, và khả năng cung ứng nhựa đường của 4 đầu mối. Dự án cần sử dụng 50.000-60.000 tấn nhựa đường trong mùa khô tới, trong khi cả khu vực Đông Nam Á chỉ có 4 nhà máy lọc dầu lớn cung ứng nhựa đường chất lượng tốt. Các nhà nhập khẩu nhựa đường xác nhận đây là vấn đề bị động, đáng lo nhất. 

MỚI - NÓNG