Bị 'dội bom' quảng cáo có thể khởi kiện

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương, việc bị “dội bom” nhận cuộc gọi quảng cáo, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ qua điện thoại đang gây phiền toái cho người tiêu dùng và  có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Cục Quản lý Cạnh tranh lưu ý: Trường hợp liên tục nhận được các quảng cáo không mong muốn từ phía tổ chức, cá nhân kinh doanh, có thể thu thập thông tin liên quan và gửi đơn yêu cầu đến các cơ quan chức năng để giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.     

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...