Bị đâm trọng thương vì đánh hội đồng người khác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/10, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 9/10, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của người dân về việc, tại thị trấn Bích Động xảy ra vụ việc đánh nhau giữa 1 nam thanh niên với 1 nhóm đối tượng. Hậu quả khiến Đoàn Thế Bình (SN 2005, trú tại thôn Vân Cốc 2, xã Vân Trung, huyện Việt Yên) phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Qua điều tra xác minh, Công an huyện Việt Yên triệu tập 4 đối tượng, gồm Hoàng Tuấn Anh (SN 2006), Hoàng Mạnh Nam (SN 2006), Lê Hà Giang (SN 2006) cùng trú tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên; Nguyễn Văn Tâm (SN 2002, trú tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên) đến làm việc.

Bị đâm trọng thương vì đánh hội đồng người khác ảnh 1

Đối tượng Nam, Giang, Tuấn Anh (từ trái qua phải) tại Cơ quan Công an

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận, khoảng 21 giờ 30 ngày 9/10, Tuấn Anh, Bình, Nam và Giang đi trên 2 xe mô tô đi chơi. Đến khu vực cổng Huyện đội Việt Yên, Tuấn Anh, Bình, Nam và Giang gặp anh Tâm đi cùng chiều, hai bên có nhìn nhau, sau đó anh Tâm tiếp tục đi phía trước. Nhóm của Bình nghĩ anh Tâm nhìn đểu mình nên đã đi theo anh Tâm để đánh.

Đến khu vực trước cổng công trường thi công của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Việt Yên, nhóm của Bình đã chặn xe Tâm và dùng gạch ở gần đó lao vào đập nhiều lần liên tục vào đầu, vai, sườn của Tâm. Lúc này, Tâm dùng tay phải rút con dao bấm để trong túi quần, bật dao rồi đâm Bình 2 nhát. Thấy bạn bị đối phương đè xuống đường, Nam, Giang, Tuấn Anh tiếp tục dùng gạch đánh liên tiếp vào đầu Tâm.

Bị đánh hội đồng, Tâm đứng dậy và lên xe bỏ chạy, Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Công an huyện Việt Yên đã thu giữ được con dao gây án và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.